Tổng giám đốc WHO cảnh báo "tảng băng chìm": Virus corona lây nhiễm từ người chưa từng tới TQ

Uyên Uyên |

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra cảnh báo về các trường hợp xác nhận nhiễm virus corona mới (2019-nCoV) do lây từ người chưa từng đi du lịch tới Trung Quốc.

"Đã có một số trường hợp liên quan đến #2019nCoV lây nhiễm từ những người không có lịch sử tới Trung Quốc. Điều này có thể cho thấy sự lây lan ở cả các quốc gia khác. Nói tóm lại, chúng ta chỉ nhìn được phần nổi của tảng băng chìm," ông Tedros cảnh báo trên Twitter ngày 10/2.

Nhận định của ông Tedros được đưa ra cùng thời điểm một đội chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu khởi hành tới Trung Quốc nhằm phối hợp với nước này trong công tác ứng phó dịch bệnh bùng phát.

Dịch bệnh do chủng mới của virus 2019-nCoV đã gây ra cái chết của 908 người và hơn 40,000 ca nhiễm trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Bên ngoài Trung Quốc Đại lục, hơn 350 trường hợp ở gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ xác định dương tính với loại virus nói trên.

Ông Tedros cũng cảnh báo rằng tốc độ lan truyền của loại virus này bên ngoài Trung Quốc có thể sẽ tăng nhanh.

"Ngăn chặn virus corona là mục tiêu của WHO nhưng tất cả các quốc gia cũng nên tranh thủ, tận dụng cơ hội để chuẩn bị các kịch bản ứng phó kịp thời với sự bùng phát của loại virus này."

Tổng giám đốc WHO cho biết thêm nhiều "mạnh thường quân" đã đóng góp vào nỗ lực của tổ chức này cũng như gửi trực tiếp tới các quốc gia và vùng lãnh thổ dễ bị tổn thương trong cuộc chiến với virus corona. Tuy nhiên, WHO chưa đạt được ngân sách mục tiêu 675 triệu USD (hơn 15,6 nghìn tỉ VND) đã đề ra.

Những ngày vừa qua, WHO cho biết đã có "một số sự ổn định" trong số liệu về những trường hợp xác nhận lây nhiễm mới ở Trung Quốc. Dù vậy, cơ quan này cho rằng còn quá sớm để xác định dịch bệnh do virus này gây ra đã đạt đỉnh.

Tổng giám đốc WHO cảnh báo tảng băng chìm: Virus corona lây nhiễm từ người chưa từng tới TQ - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại