Xử phạt 10 triệu đồng đối với youtuber dựng video sai sự thật về virus Corona

Khánh Ngân |

Chỉ vì mục đích câu like, thu hút sự chú ý của mọi người, các đối tượng dựng video, tung tin sai sự thật về virus Corona gây hoang mang, bất an trong quần chúng nhân dân.

Ngày 9/2, Công an huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành làm việc và xử phạt hành chính 2 đối tượng thuộc huyện Nho Quan về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về virus Corona trên trang Facebook và kênh Youtube cá nhân.

Cụ thể, nhằm câu like, thu hút sự chú ý của mọi người đến kênh Youtube của mình, Lê Văn Hải (SN 1996, trú tại thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan) đã dựng video, thuyết minh sai sự thật về dịch bệnh Corona. Theo đó, Hải đã đến công ty TNHH REGIST thuộc Cụm công nghiệp Văn Phong, huyện Nho Quan để ghi hình công nhân tại đây. Sau đó, Hải đã về nhà tạo dựng đăng video lên trên kênh Youtube "Hải TV" với gần 200 nghìn người theo dõi. Cùng với đó, Youtuber này còn tự thuyết minh rằng công nhân công ty này đang tổ chức đình công và công ty đã có người nghi nhiễm virus Corona.

Ngay sau khí đăng tải lên kênh "Hải TV", thông tin trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người với nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây hoang mang, bất an cho các công nhân cũng như người dân.

Xử phạt 10 triệu đồng đối với youtuber dựng video sai sự thật về virus Corona - Ảnh 1.

Lê Văn Hải tại cơ quan công an.

Quá trình làm việc cơ quan công an đã làm rõ việc Hải đăng tải Clip trên là sai sự thật, mục đích là để câu Like, tăng lượt tương tác cho kênh Youtube của mình. Cơ quan chức năng đã ra Quyết định xử phạt Lê Văn Hải 10.000.000đ theo Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính Phủ.

Tiếp đó, Công an huyện Nho Quan cũng triệu tập Nguyễn Văn Duy (SN 1996, trú tại thôn Trung Thanh, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan) về việc tung tin sai sự thật về virus Corona trên địa bàn. Cụ thể, Duy đã đăng tải trên Facebook bài viết với nội dung "Ninh Bình có Corona rồi nhé" gây lo lắng cho dư luận nhân dân.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Duy đã thừa nhận hành vi đăng tải bài viết là để gây sự chú ý của mọi người trên mạng xã hội Facebook, cơ quan chức năng đã ra Quyết định xử phạt Nguyễn Văn Duy 6.000.000đ theo Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính Phủ.

Xử phạt 10 triệu đồng đối với youtuber dựng video sai sự thật về virus Corona - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Duy tại Cơ quan công an.

Trước đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã phối hợp với Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình triệu tập Nguyễn Văn Dương (SN 2002, trú tại xóm 6, xã Định Hoá, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để làm rõ việc đăng tải thông tin sai sự thật về một trường hợp là anh Phạm Đức Long (SN 2000, trú tại xóm 1, xã Định Hoá) có biểu hiện bệnh lý viêm đường hô hấp cấp, ho, sốt, khó thở, nghi nhiễm virus Corona gây ra trên trang Facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận.

Cơ quan công an đã xác định việc Nguyễn Văn Dương đăng tải thông tin trên Facebook cá nhân về trường hợp là anh Phạm Đức Long bị nghi nhiễm virus Corona là sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Hiện Cơ quan Công an đã ra Quyết định xử phạt hành chính 6.000.000đ đối với Nguyễn Văn Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại