Vụ giết người, phân xác dã man ở Đà Nẵng: Nghi phạm sẽ đối diện mức án nào?

Đình Thức |

Công an Đà Nẵng cho biết hiện 2 nghi phạm gồm Xiao Qui Ping và Qui Li (SN 1994, quốc tịch Trung Quốc) đều đang bị tạm giữ hình sự.

Liên quan đến vụ việc du khách Bao Dan Ping (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) bị người đồng hương Xiao Qui Ping (SN 1993) sát hại dã man, phân xác rồi phi tang xuống sông Hàn, Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án để tiếp tục mở rộng điều tra theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Công an Đà Nẵng cho biết hiện 2 nghi phạm gồm Xiao Qui Ping và Qui Li (SN 1994, quốc tịch Trung Quốc) đều đang bị tạm giữ hình sự.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, khẳng định sẽ tiến hành truy tố, xét xử vụ án theo đúng luật pháp Việt Nam. Ông Mưu cho biết đây không phải lần đầu người Trung Quốc sát hại lẫn nhau tại Đà Nẵng. Trong vụ án trước, Feng Long Chung (SN 1988) đã dùng súng bắn chết người đồng hương Trung Quốc Li Mu Zi (SN 1984) vì mâu thuẫn trong làm ăn.

Vụ giết người, phân xác dã man ở Đà Nẵng: Nghi phạm sẽ đối diện mức án nào? - Ảnh 1.

Con dao mà Xiao Qui Ping dùng để phân xác nạn nhân

"Vụ án sau đó đã xét xử tại Đà Nẵng theo pháp luật Việt Nam. Feng Long Chung đang thi hành án tù chung thân ở Việt Nam", Đại tá Mưu nói.

Trao đổi với Trí thức trẻ, luật sư Mai Quốc Việt, Đoàn luật sư TP Đà Nẵng, cho rằng, khoản 2 Điều 5 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người nước ngoài vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam thì trừ những người có thân phận ngoại giao được miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự, còn lại chính sách xử lý hành vi vi phạm về cơ bản không có sự phân biệt giữa người nước ngoài và người Việt Nam.

"Trong vụ án này nếu có cơ sở để xác định đối tượng người Trung Quốc thực hiện hành vi giết người, rồi phi tang thì sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật Việt Nam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tuy nhiên, theo phân tích của luật sư Việt, do nạn nhân và người phạm tội cùng có quốc tịch Trung Quốc nên việc xác định nhân thân của hai bên sẽ gặp nhiều khó khăn; quá trình điều tra, thẩm vấn, tranh tụng tại phiên tòa,… đòi hỏi phải có người phiên dịch", luật sư Việt nói.

Vụ giết người, phân xác dã man ở Đà Nẵng: Nghi phạm sẽ đối diện mức án nào? - Ảnh 2.

Xiao Qui Ping làm việc với cơ quan điều tra

Nhận định về tội danh của Xiao Qui Ping, luật sư Việt cho rằng hành vi giết người rồi phân xác phi tang trong trường hợp này là hết sức man rợ. Đối tượng thực hiện hành vi nêu trên có dấu hiệu phạm tội với tội danh "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

"Hành vi giết người với tình tiết "thực hiện tội phạm một cách man rợ" thì đối tượng phạm tội có khả năng bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, ông Việt nói.

Trước đó trong sáng cùng ngày 7/2, tại khu vực chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà), người dân phát hiện 1 vali trôi vào bờ nên đưa lên bờ. Khi mở vali ra thì bên trong là thi thể người bị phân thành nhiều phần. Các bộ phận cơ thể của nạn nhân sau đó cũng được phát hiện trên sông Hàn.

Công an Đà Nẵng sau đó chỉ trong 5 giờ đồng hồ đã truy bắt được 2 nghi phạm là Xiao Qui Ping và Qui Li. Xiao Qui Ping khai nhận sát hại nạn nhân Bao Dan Ping vào lúc 17h ngày 6/2 và dùng dao nhà bếp phân xác nạn nhân. Sau đó, Xiao Qui Ping bỏ các phần thi thể nạn nhân vào vali và túi nhựa rồi thả xuống sông Hàn phi tang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại