Bị tàu ngầm tối tân Nga áp sát, bờ biển Mỹ không còn là "thiên đường trú ẩn an toàn"

Anh Tú |

Nga đang tăng cường triển khai tới Đại Tây Dương các lớp tàu ngầm tiên tiến hơn, hoạt động yên tĩnh hơn trong thời gian dài với hệ thống vũ khí sát thương tốt hơn.

Phó Đô đốc Andrew "Woody" Lewis, Tư lệnh Hạm đội 2 Hải quân Mỹ ngày 4.1 cho biết, đơn vị của ông không còn coi Bờ Đông nước Mỹ là địa bàn "miễn cạnh tranh" hay là "thiên đường trú ẩn an toàn" mặc nhiên cho các tàu chiến và tàu ngầm nữa.

Lý do là bởi hiện nay Nga không ngừng tăng cường hoạt động của các tàu ngầm ở Đại Tây Dương, trong đó có cả việc triển khai tới đây các lớp tàu ngầm tiên tiến hơn, yên tĩnh hơn và có thể trốn tránh sự phát hiện tốt hơn.

Thông tin trên được ông Lewis đã đưa ra trong cuộc họp chung do Viện Hải quân Mỹ và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cùng phối hợp tổ chức vào ngày 4/2/020.

Phó Đô đốc Lewis hiện đang giữ chức Tư lệnh Hạm đội 2 Hải quân Mỹ, lực lượng mới được tái thành lập năm 2018 chuyên để đối phó với các hoạt động của tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương. Hạm đội 2 đặt trụ sở tại Virginia và đã đi vào hoạt động đầy đủ hồi tháng 12/2019.

"Chúng tôi đã chứng kiến ​​một số lượng ngày càng tăng các tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương. Những tàu ngầm này có khả năng tốt hơn bao giờ hết, có thể triển khai trong thời gian dài hơn với hệ thống vũ khí sát thương tốt hơn", ông Lewis nhấn mạnh.

Bị tàu ngầm tối tân Nga áp sát, bờ biển Mỹ không còn là thiên đường trú ẩn an toàn - Ảnh 1.

Tàu ngầm Pskov lớp Sierra II Hải quân Nga

Tháng 10.2019, kênh truyền hình NRK của Na Uy đưa tin, Tổng cục Tình báo Quân sự (NIS) nước này đã theo dõi cuộc tập trận tàu ngầm lớn nhất được Nga tiến hành kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh với sự tham gia của ít nhất 10 tàu ngầm, trong đó có 8 chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân, gồm cả hai tàu ngầm tấn công lớp Project 945A Kondor (Sierra II).

Bản tin của NRK cũng cho biết, cuộc tập trận này nhằm mục đích chứng minh Nga tiếp tục có khả năng triển khai một số lượng lớn tàu ngầm tới Đại Tây Dương mà không bị phát hiện.

Hạm đội 10 tàu ngầm tham gia cuộc tập trận trên đều được trang bị các vũ khí hạng nặng như ngư lôi, thủy lôi, tên lửa đạn đạo và tên lửa hạt nhân.

Hạm đội tàu ngầm Nga cũng có thể gồm các tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường, kể cả tên lửa hành trình siêu thanh Zircon đủ sức tấn công tất cả các mục tiêu trên Bờ Đông nước Mỹ.

"Chẳng hạn như tên lửa hành trình Kalibr đã được Nga phóng đi từ cả các hệ thống phòng thủ bờ biển, máy bay tầm xa và tàu ngầm hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Syria", Đô đốc James Foggo, Tư lệnh Hải quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi từng phát biểu vào năm 2018. "Chúng có thể đạt vươn tới tất cả các thủ đô ở châu Âu từ bất kỳ vùng biển nào bao quanh lục địa này”.

Chuyên gia chính sách đối ngoại Bruce Jones của Viện Brookings cũng từng nhận xét, biên đội tàu ngầm mà Nga đang triển khai là một thách thức quốc phòng vô cùng to lớn đối với cả Anh, Mỹ nói riêng và khối NATO nói chung.

"Nó cho thấy số lượng tàu chiến của chúng ta đã giảm sút trầm trọng đến mức nào và các hệ thống cảnh báo của chúng ta trên khắp Đại Tây Dương đã bị suy giảm. Đây thực sự là một diễn biến rất nghiêm trọng".

Lính tàu ngầm Nga luyện tập thoát hiểm qua ống phóng ngư lôi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại