Hoàn Cầu: Bộ ngoại giao Campuchia đang làm việc với TQ về dự định đến Vũ Hán của ông Hun Sen

Hải Võ |

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) ngày 4/2 đã liên hệ Bộ ngoại giao Campuchia để tìm hiểu về phát ngôn của thủ tướng Hun Sen liên quan đến dự định tới Vũ Hán của ông.

Một quan chức ẩn danh xác nhận với phóng viên Hoàn Cầu, Bộ ngoại giao Campuchia đang điều phối với phía chính phủ Trung Quốc để sắp xếp hoạt động liên quan.

"Tôi chỉ có thể nói rằng, chúng tôi đang phối hợp với chính phủ Trung Quốc, vẫn chưa để xác nhận sẽ có kết quả thế nào. Chúng tôi vẫn đang bận rộn [xử lý công việc]," nguồn tin cho biết.

Thông tin được báo Hoàn Cầu cập nhật sau khi tờ Cambodia Daily (Campuchia) hé lộ, thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 3/2 chia sẻ trong chuyến thăm Hàn Quốc rằng nếu chính phủ Trung Quốc đồng ý, sau khi kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc ông sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu chính phủ Campuchia đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nhằm thăm hỏi học sinh và người lao động Campuchia ở đây.

"Tôi dám ra chiến trường, dám mạo hiểm sinh mạng để giải cứu đất nước, dám hy sinh bản thân để kết thúc chiến tranh. Vậy thì có gì mà tôi không dám đến thăm những học sinh sinh viên Campuchia [ở Vũ Hán]?" báo Camodia Daily trích lời ông Hun Sen, đồng thời đưa tin thủ tướng Campuchia chỉ đạo các quan chức nước này liên hệ với chính phủ Trung Quốc.

Theo thông báo ngày 31/1 của Bộ ngoại giao Campuchia, ông Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự hội nghị cấp cao 2020 của Liên minh hòa bình toàn cầu, tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 3/2 đến 5/2.

Đây không phải là lần đầu tiên thủ tướng Hun Sen thể hiện sự ủng hộ đối với Trung Quốc trong công cuộc chống dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCov) gây ra.

Theo Hoàn Cầu, ông Hun Sen phát biểu trong cuộc họp báo hôm 30/1, tuyên bố Campuchia sẽ không "quay lưng" với Trung Quốc và sẵn sàng chung tay giúp đỡ chính phủ, người dân Trung Quốc trong lúc hoạn nạn. Ông Hun Sen kêu gọi người dân Campuchia bình tĩnh trước loại virus có nguồn gốc từ Vũ Hán, đồng thời cần đối xử tốt với các nhà đầu tư, khách du lịch Trung Quốc đang có mặt ở Campuchia, và không kỳ thị người Trung Quốc.

#ICT_anti_nCoV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại