Trung Quốc: "Găm" hàng, nâng giá trên 35% giữa mùa dịch virus corona có thể bị phạt tán gia bại sản

Hải Võ |

Tỉnh Sơn Đông là địa phương đầu tiên ở Trung Quốc ban hành quy định cụ thể về hành vi "thổi giá" hàng hóa trong thời gian xảy ra dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 2/2, Phó bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông Vương Thư Kiên giới thiệu quy định kể trên, cho biết nếu biên độ chênh lệch giữa giá nhập và giá bán của các vật dụng phòng dịch virus corona và nhu yếu phẩm sinh hoạt vượt quá 35% thì các đơn vị kinh doanh sẽ bị xác định là có hành vi đội giá, và sẽ bị cơ quan quản lý thị trường các cấp xử lý nghiêm ngặt theo luật pháp.

Ông Vương nhắc lại thông điệp của Bí thư tỉnh ủy Sơn Đông Lưu Gia Nghĩa, cảnh báo "tất cả những người đầu cơ 'găm' hàng, thổi giá đội giá, làm rối loạn thị trường, phát tài nhờ quốc nạn cần phải bị phạt đến tán gia bại sản".

"Một số doanh nghiệp đã bị phạt nặng. Phạt 1 triệu, 400.000, 500.000 [nhân dân tệ] đều có," ông Vương cho hay, khẳng định tỉnh Sơn Đông trong những ngày qua đã thi hành hàng loạt biện pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ đời sống của người dân, cũng như duy trì giá cả thị trường ổn định, và đả kích mạnh các hành vi trái phép.

Ông cho biết, hiện nay nguồn cung hàng tiêu dùng thiết yếu cho người dân Sơn Đông là dồi dào, giá cả có chiều hướng ổn định và giảm xuống. Trong số 55 mặt hàng được kiểm tra trong ngày 1/2, có 43 loại hàng hóa giảm giá, 25 loại đã trở về mức giá thấp hơn so với ngày 23/1 - khi thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc thông báo phong tỏa toàn thành để chống dịch. Giá cả 17 loại rau củ cũng được ghi nhận giảm xuống.

Báo Tân Kinh đưa tin, gần đây tỉnh Sơn Đông đã mạnh tay xử lý các vụ vi phạm liên quan đến giá cả trong mùa dịch.

Ngày 29/1, Cụ quản lý thị trường Sơn Đông thông báo kiểm tra và phát hiện 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này có hành vi kinh doanh trái phép khi đẩy cao giá bán khẩu trang, và phạt nặng 5 đơn vị này 1.2 triệu tệ (gần 4 tỉ VNĐ).

#ICT_anti_nCoV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại