Đi săn quá non kinh nghiệm, sư tử có hành động khó hiểu với con mồi

P.L |

Trong lần đầu tiên đi săn, sư tử đực loay hoay dùng chân giữ lợn bướu, nó dường như còn thiếu kinh nghiệm nên không biết phải giết chết con mồi như thế nào.

Đi săn quá non kinh nghiệm, sư tử có hành động khó hiểu với con mồi

Lợn bướu (Phacochoerus africanus) là loài thú ăn cỏ phân bố chủ yếu ở khu vực châu Phi hạ Sahara. Ngoài tự nhiên, lợn bướu có thể sống đến 15 năm, con trưởng thành nặng từ 55-115 kg. Khi bị đe dọa, chúng có thể chạy với tốc độ gần 50 km/h.

Thế nhưng, trong đoạn video dưới đây con lợn bướu không vận dụng được khả năng chạy với tốc độ 50 km/h vì nó bị thương. Do đó, con sư tử mới trưởng thành lần đầu đi săn trong khu bảo tồn Motswani, Nam Phi mới có cơ hội thực hiện cú đi săn đầu tiên thành công.

Ban đầu, sư tử lặng lẽ tiếp cận lợn bướu bị thương nằm dưới gốc cây. Con vật giãy giụa và cố gắng đứng lên nhưng bị kẻ đi săn dùng chân ghìm xuống đất.

Lợn bướu giãy giụa thoát khỏi nanh vuốt của sư tử. Có vẻ như lợn bướu thiếu may mắn nên không thể thoát khỏi. Về phía sư tử, nó chần chừ không kết liễu lợn bướu. Nhưng kết cục bi thương vẫn diễn ra, có thể sư tử muốn chơi đùa với lợn bướu trước khi kết liễu đời nói. Video đạt hơn 4.500 lượt xem chỉ sau một ngày đăng lên YouTube .

Sư tử là loài đi săn theo đàn và nhiệm vụ đó thường dành cho những con cái. Chúng được học, làm quen với những kỹ năng này từ rất sớm để đảm bảo có thể sinh tồn được trong thế giới tự nhiên đầy khắc nghiệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại