Người đàn ông 49 tuổi lái xe máy đến cầu rồi bất ngờ nhảy xuống hồ thủy điện

Xứ Thanh |

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích người đàn ông nhảy xuống lòng hồ thủy điện.

Chiều 31/1, thông tin từ UBND xã Krông Nô (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm ông Phạm Văn Trung (49 tuổi, trú thôn Đông Giang, buôn Tría, huyện Lắk) tại khu vực lòng hồ thủy điện buôn Tua Sarh (xã Krông Nô, huyện Lắk).

Theo thông tin ban đầu, sáng 29/1 (tức mùng 5 Tết), ông Trung cầm lái xe máy mang BKS: 47-N1 -140.56 đi trên Quốc lộ 27 (huyện Lắk). Khi đến giữa cầu Đắk HYeo (nối tỉnh Đắk Lắk - Lâm Đồng), ông Trung bất ngờ nhảy xuống lòng hồ thủy điện buôn Tua Sarh và mất tích.

Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định xe máy trên cầu là của ông Trung và thông báo cho người nhà nạn nhân biết sự việc.

Ngày sau khi nhận được thông tin, người nhà nạn nhân cùng lực lượng tổ chức Cứu nạn cứu hộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do mực nước hồ thủy điện đổ về sâu nên đến chiều 31/1, lực lượng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Theo người nhà nạn nhân, ông Trung mắc chứng bệnh da liễu nên thường xuyên bị mặt cảm, buồn rầu nên có thể dẫn đến việc đi tự tử. Gia đình ông Trung có 3 người con và có hoàn cảnh rất khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại