TQ quyết định triển khai máy bay đón người Vũ Hán ở nước ngoài về nước sớm nhất có thể

An An |

Thông tin vừa được Bộ ngoại giao TQ tuyên bố sáng nay trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi do virus corona không ngừng lây lan tại nước này và thế giới.

Vào ngày 31/1, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố, xét đến những khó khăn thực tế mà công dân Hồ Bắc, Trung Quốc, đặc biệt là người dân Vũ Hán gặp phải ở nước ngoài, chính phủ nước này quyết định triển khai các chuyến bay dân sự để đưa họ trở lại Vũ Hán sớm nhất có thể.

Vũ Hán là địa phương đầu tiên phát hiện trường hợp nhiễm virus corona vào cuối tháng 12/2019 và sau đó chủng virus này đã lan rộng ra toàn Trung Quốc cũng như trên thế giới. Đến ngày 23/1/2020, nhằm kiểm soát sự lây lan mạnh mẽ của dịch bệnh, chính phủ Trung Quốc quyết định phong tỏa thành phố này.

Tuy nhiên, theo Thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng, 5 triệu cư dân trong tổng số 11 triệu cư dân thành phố đã rời đi trước khi lệnh phong tỏa được thực hiện và địa điểm dừng chân của họ đa phần là các quốc gia như Thái Lan, Singapore và Nhật Bản.

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh leo thang, những người Vũ Hán ở nước ngoài đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình trở lại quê nhà khi nhiều hãng hàng không tạm dừng khai thác chuyến bay tới Trung Quốc.

TQ quyết định triển khai máy bay đón người Vũ Hán ở nước ngoài về nước sớm nhất có thể - Ảnh 1.

Tổng số ca nhiễm bệnh và tử vong do virus corona tại TQ và trên thế giới hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại