Dịch bệnh ở Hoàng Cương chỉ đứng sau Vũ Hán, quan bà "một hỏi ba không biết" bị cách chức ngay lập tức

An An |

"Chúng ta (Hồ Bắc) tuyệt đối không thể để Hoàng Cương trở thành Vũ Hán thứ hai", Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc kiêm Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc Vương Hiểu Đông đặc biệt nhấn mạnh.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, tổ chỉ đạo trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã cử đoàn kiểm tra gấp rút tới thành phố Hoàng Cương, Hồ Bắc vào ngày 29/1 để đôn đốc, thị sát tình hình. Hoàng Cương là khu vực có số ca nhiễm bệnh cao thứ hai, chỉ sau Vũ Hán.

Tuy nhiên, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, khi đón tiếp đoàn kiểm tra, người đứng đầu lĩnh vực y tế Hoàng Cương lại tỏ ra mơ hồ về năng lực của bệnh viện địa phương hoặc tỏ ra "một hỏi ba không biết".

"Một hỏi ba không biết" là thành ngữ ban đầu dùng để chỉ về sự không hiểu biết đối với khởi đầu, phát triển, kết quả của một sự vật. Hiện nay, nó dùng để ám chỉ hoàn toàn không nắm rõ tình hình thực tế.

Mục đích ban đầu là không có ý tưởng về sự khởi đầu, sự phát triển hoặc kết quả của một điều gì đó. Bây giờ nó được sử dụng để chỉ ra rằng bạn không biết gì về tình hình thực tế.

Video của CCTV cho thấy, bà Đường Chí Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế thành phố Hoàng Cương, thậm chí còn không biết có bao nhiêu giường bệnh trong bệnh viện được chỉ định. Bà đã lúng túng gọi điện cho Phó Chủ nhiệm để tìm hiểu câu trả lời.

Theo phóng viên CCTV, cả hai lãnh đạo phụ trách y tế của Hoàng Cương, bao gồm Chủ nhiệm trung tâm phòng chống kiểm soát dịch bệnh thành phố Hoàng Cương Trần Minh Tinh, đều rất mơ hồ khi trả lời câu hỏi của đoàn kiểm tra về khả năng cũng như số giường bệnh cụ thể của một bệnh viện địa phương trong khi thành phố này cần phải khẩn trương điều trị và cách ly các trường hợp viêm phổi do virus corona mới.

Dịch bệnh ở Hoàng Cương chỉ đứng sau Vũ Hán, quan bà một hỏi ba không biết bị cách chức ngay lập tức - Ảnh 2.

Bà Đường Chí Hồng gọi điện thoại cho cấp dưới để tìm hiểu tình hình dịch bệnh.

Ngoài việc tiếp nhận các trường hợp đã được xác nhận, bệnh viện ở Hoàng Cương còn có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đó là chẩn đoán chính xác các trường hợp nghi nhiễm bệnh, có hơn 1.000 trường hợp nghi nhiễm bệnh ở thành phố này hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, dù người phụ trách trung tâm kiểm soát dịch bệnh hay lãnh đạo Ủy ban y tế thành phố đều không thể cung cấp dữ liệu rõ ràng về khả năng xét nghiệm axit nucleic.

Truyền thông Trung Quốc cho hay, sau kết quả của đoàn kiểm tra trung ương Trung Quốc, thành ủy Hoàng Cương đã nhất trí bãi miễn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban y tế thành phố đối với bà Đường Chí Hồng và việc bãi nhiệm của bà này sẽ được xử lý theo luật pháp và quy định liên quan.

Hãng thông tấn trung ương Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết, vào tối cùng ngày, tỉnh Hồ Bắc đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc kiêm Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc Vương Hiểu Đông đặc biệt nhấn mạnh, tình hình nghiêm trọng của Hoàng Cương. "Chúng ta tuyệt đối không thể để Hoàng Cương trở thành Vũ Hán thứ hai", ông nói.

Theo thống kê mới nhất, trong ngày 29/1, Hoàng Cương có thêm 172 trường hợp viêm phổi mới và tăng thêm 7 trường hợp tử vong.

Tính đến 24h00 ngày 29/1, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đã ghi nhận tổng cộng 496 trường hợp nhiễm bệnh, 12 trường hợp tử vong và hơn 1.000 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.

Dữ liệu công khai cho thấy, không chỉ ở tỉnh Hồ Bắc, mà xét ở phạm vi toàn Trung Quốc, Hoàng Cương là khu vực chịu ảnh hưởng dịch bệnh cao thứ hai sau Vũ Hán.

Vào ngày 30/1, chính quyền Hoàng Cương đã ban hành thông báo về phòng chống và kiểm soát dịch viêm phổi do virus corona (số 10): Bắt đầu từ 00h00 ngày 31/1/2020, thành phố Hoàng Cương và các huyện, thị trấn thực hiện các biện pháp kiểm soát giao thông để hạn chế xe cơ giới, xe máy điện lưu thông. Các tuyến đường chính trong khu vực đô thị phải tiến hành cách ly vật lý và quản lý thẻ. Ngoại trừ các phương tiện liên quan đến phòng chống dịch bệnh, cứu hộ y tế, bảo đảm sản xuất sinh hoạt và cứu hộ khẩn cấp, tất cả các phương tiện khác đều bị cấm di chuyển trên đường.

Nội dung đối thoại của lãnh đạo y tế Hoàng Cương và đoàn kiểm tra TW TQ:

Đoàn kiểm tra: Bệnh viện này có thể tiếp nhận bao nhiêu người?

Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Hoàng Cương Đường Chí Hồng: (Im lặng)

Đoàn kiểm tra: Chủ nhiệm Đường, bà là Chủ nhiệm hay Phó Chủ nhiệm?

Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Hoàng Cương Đường Chí Hồng: Bởi vì chúng tôi có một nhân viên phụ trách về điều trị.

Đoàn kiểm tra: Bà là Chủ nhiệm đúng không? Là người đứng đầu đúng không?

Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Hoàng Cương Đường Chí Hồng: Đúng, đúng, đúng

Chủ nhiệm trung tâm phòng chống kiểm soát dịch bệnh thành phố Hoàng Cương Trần Minh Tinh (ngồi bên cạnh): 118 (giường bệnh)

Đường Chí Hồng: Tôi nhớ (có thể tiếp nhận) khoảng 200 người.

Đoàn kiểm tra: Cuối cùng là bao nhiêu?

Trần Minh Tinh: 118

Đoàn kiểm tra: Hiện tại bệnh viện này đang tiếp nhận bao nhiêu người?

Chủ nhiệm trung tâm phòng chống kiểm soát dịch bệnh thành phố Hoàng Cương Trần Minh Tinh: Tôi không nắm rõ điều này.

Đoàn kiểm tra: Nhiều nhất có thể tiếp nhận bao nhiêu người?

Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Hoàng Cương Đường Chí Hồng: (Gọi điện thoại) Nhanh chóng báo con số cho tôi..... (Cúp máy) Anh ấy sẽ đến ngay.

.........

Phóng viên: Lúc nãy, khi được hỏi về số chiếc giường bệnh cụ thể, bà đã luôn tìm kiếm số liệu, gọi điện thoại tìm hiểu, bà có nắm rõ tình hình không?

Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Hoàng Cương Đường Chí Hồng: Đúng vậy, tôi đang hỏi có bao nhiêu bệnh nhân nhập viện, tôi hỏi bao nhiêu bệnh nhân, bởi vì con số thay đổi mỗi ngày.

Phóng viên: Vậy hiện tại có bao nhiêu bệnh nhân?

Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Hoàng Cương Đường Chí Hồng: Tôi không biết, tôi không rõ lắm.

Phóng viên: Bà có nghĩ đây là câu hỏi rất chi tiết không?

Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Hoàng Cương Đường Chí Hồng: Tôi chỉ biết có bao nhiêu giường bệnh. Bạn lại hỏi tôi có bao nhiêu bệnh nhân.

Đoàn kiểm tra: Chủ nhiệm Đường, bà có nắm rõ con số (ca xét nghiệm axit nucleic) không?

Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Hoàng Cương Đường Chí Hồng: Tôi không thể tìm thấy hướng dẫn trước đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại