Khan hàng, rau xanh tăng giá chóng mặt ngày mùng 5 Tết

Uyên Phương |

Không chỉ tăng giá, nhảy giá trong những ngày nghỉ tết, rau củ, trái cây tại nhiều chợ lẻ TPHCM còn "đỏng đảnh", mua ít tiểu thương khoát tay không bán.

Khan hàng, rau xanh tăng giá chóng mặt ngày mùng 5 Tết - Ảnh 1.

Ngày 29/1 (mùng 5 Tết), nhiều chợ lẻ đã buôn bán trở lại. Tuy nhiên, do nhiều thực phẩm tươi sống như rau xanh, trái cây về chợ chưa nhiều nên các chợ chỉ họp trong buổi sáng.

Khan hàng, rau xanh tăng giá chóng mặt ngày mùng 5 Tết - Ảnh 2.

Một tiểu thương kinh doanh trái cây cho biết, đa số các loại trái cây được bán trong dịp Tết đều hàng hàng trước Tết, tiểu thương trữ lạnh để bán chứ không phải hàng mới. Nhiều loại trái cây đã tăng giá từ 15-20% so với ngày cao điểm 28-29 tết. Cụ thể, chôm chôm, mãng cầu giá từ 30.000-45.000 đồng/kg, xoài cát 55.000 đồng/kg, bưởi da xanh 70.000 đồng/kg.

Khan hàng, rau xanh tăng giá chóng mặt ngày mùng 5 Tết - Ảnh 3.

Rau xanh khá phong phú ở các chợ lẻ nhưng giá ngất ngưỡng, đặc biệt là các loai rau từ Đà Lạt như dưa leo baby 40.000 đồng/kg, xà lách 55.000 đồng/kg; các loại rau trộn như bắp chuối bào, rau muống bào, giá, rau thơm, ngò húng 80.000-100.000 đồng/kg.

Khan hàng, rau xanh tăng giá chóng mặt ngày mùng 5 Tết - Ảnh 4.

Nấm rơm cũng tăng giá, tới 150.000-160.000 đồng/kg.

Khan hàng, rau xanh tăng giá chóng mặt ngày mùng 5 Tết - Ảnh 5.

Chị Thủy (quê Quãng Ngãi) cho biết: "Các siêu thị tuy mở hàng sớm nhưng rau không ngon, không đầy đủ như ở chợ. Rau sau Tết đắt hơn trong tết là do thiếu hàng, các nhà vườn chưa thu hoạch rau nên rau tăng giá là vì vậy. Thông thường, sau rằm tháng Giêng, giá cả thực phẩm mới trở lại bình thường".

Khan hàng, rau xanh tăng giá chóng mặt ngày mùng 5 Tết - Ảnh 6.

Chị Thủy (quê Quãng Ngãi) cho biết: "Các siêu thị tuy mở hàng sớm nhưng rau không ngon, không đầy đủ như ở chợ. Rau sau Tết đắt hơn trong tết là do thiếu hàng, các nhà vườn chưa thu hoạch rau nên rau tăng giá là vì vậy. Thông thường, sau rằm tháng Giêng, giá cả thực phẩm mới trở lại bình thường". Trong khi đó, các loại hải sản tươi sống cũng tăng giá cao. Giá nghêu ngày thường chỉ 40.000 đồng/kg, nay tăng lên 70.000-90.000 đồng/kg, mực ống có giá tời 400.000-500.000 đồng/kg, cá nực cũng hơn 100.000 đồng/kg...

Khan hàng, rau xanh tăng giá chóng mặt ngày mùng 5 Tết - Ảnh 7.

Các loại thực phẩm khô như bún, miếng, hủ tiếu... giá không đổi so với trước tết, trung bình từ 10.000-18.000 đồng/kg.

Khan hàng, rau xanh tăng giá chóng mặt ngày mùng 5 Tết - Ảnh 8.

Hoa cúng được trữ lạnh vẫn giữ được vẻ tươi tắn, giá tăng nhẹ khoảng 10% so với trong tết, như hoa ly 45.000 đồng/bó, cát tường 30.000 đồng/bó, hoa cúc, hoa huệ từ 20.000-25.000 đồng/bó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại