12.000 người Trung Quốc đang du lịch, làm việc tại Đà Nẵng

Đình Thức |

Đà Nẵng ghi nhận 41 trường hợp bị sốt nên nghi ngờ, theo dõi virus corona trong tổng số 12.000 người Trung Quốc đang du lịch, làm việc tại TP nhưng chưa phát hiện người nhiễm bệnh.

Ngày 27/1 (mồng 3 tết nguyên đán Canh Tý), ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết tính đến 10h cùng ngày, Đà Nẵng đã ghi nhận 41 trường hợp bị sốt cao nên nghi ngờ, theo dõi tại bệnh viện liên quan đến virus corona.

Trong tổng số 41 trường hợp, Sở Y tế Đà Nẵng đã gửi 15 mẫu xét nghiệm bệnh phẩm đến Viện Pasteur Nha Trang. Hiện tại, đã có 3 mẫu bệnh phẩm có kết quả xét nghiệm và cả 3 đều âm tính với chủng virus corona mới đang gây bệnh viêm phổi cấp ở Vũ Hán (Trung Quốc). Các trường hợp còn lại hiện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết trong số 41 ca theo dõi đã có 7 trường hợp người nước ngoài đã xuất viện và về nước; 2 trường hợp người Việt Nam đã xuất viện. Hiện tại có 13 trường hợp người nước ngoài và 13 trường hợp người Việt Nam đang được theo dõi tại Bệnh viện Đà Nẵng (không có trường hợp nặng) trong đó có 1 người Cộng hòa Séc, số còn lại là người Trung Quốc.

6 người còn lại hiện đang được theo dõi ngoại viện.

12.000 người Trung Quốc đang du lịch, làm việc tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đà Nẵng đã chủ động bố trí phòng cách ly tại bệnh viện Đà Nẵng khi có trường hợp người nhiễm bệnh

Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hiện đang kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu sân bay, bến cảng 24/24 giờ; tăng cường giám sát tại cộng đồng, thực hiện tốt quy trình xử lý, cách ly.

Trong ngày 27/1, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã gửi thư đến các cơ quan báo, đài liên quan tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virut corona mới gây ra.

Người đứng đầu chính quyền Đà Nẵng cho hay trong những ngày vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ nhằm chủ động ứng phó trước tình hình tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Theo ông Thơ, những thông tin chỉ đạo trên đều được báo chí kịp thời phản ánh, góp phần để người dân và du khách tiếp nhận thông tin chính thống, yên tâm đón Xuân.

Tuy nhiên, hiện nay, một số mạng xã hội lại đăng tải nhiều thông tin thiếu chính xác, suy diễn, gây tâm lý bất an cho nhân dân về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

"Lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng đề nghị báo chí hỗ trợ cùng thành phố trong việc cung cấp thông tin chính thức về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, để cùng người dân an tâm đón Tết, vui Xuân", ông Thơ viết.

Liên quan đến đoàn du khách 218 người đến từ Vũ Hán (Trung Quốc) nhập cảnh du lịch Đà Nẵng từ ngày 22/1 (28 tháng Chạp), Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết sẽ tổ chức đưa tất cả những người này về trực tiếp Vũ Hán bằng chuyến bay của hãng Vietjet.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại