Mưa đá rơi trắng sân tại Hà Nội và một số tỉnh thành chiều mùng 1 Tết

Hoàng Đan |

Trong chiều mùng 1 Tết Nguyên đán 2020, tại Hà Nôi và nhiều tỉnh phía Bắc tiếp tục xuất hiện mưa đá, mưa rào kèm theo gió lớn.

Chiều 25/1 (tức mùng 1 Tết), tại một số khu vực của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, Thanh Hóa tiếp tục xuất hiện mưa dông gây khá lớn. Đặc biệt, trong cơn dông này, tại một số địa phương có hiện tượng mưa đá.

Chị Hoài Nguyễn (Phú Thọ) cho hay, khi đang dọn dẹp tại nhà, chị thấy tiếng cộc cộc trên mái nhà và khi ra hiên thì thấy nhiều hạt đá nhỏ rơi xuống.

Theo chị Hoài, kích thước các hạt đá này nhỏ nhưng lượng rơi xuống rất nhiều. "Sân nhà tôi gần như trắng xóa các hạt đá rơi xuống. Cây cối trong vườn hư hại khá nhiều", chị Hoài nói.

Còn theo anh Hoàn (Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, khoảng 16h, khi đang trong nhà, anh nghe thấy nhiều tiếng lộp bộp lớn trên mái nhà và ra kiểm tra, thấy nhiều hạt đá rơi xuống với kích thước khoảng 1cm.

Trong khi đó, tại một số khu vực của tỉnh Thanh Hóa, người dân đã thấy có những viên đá với kích thước bằng ngón tay cái rơi xuống.

Đại diện Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, hiện tượng mưa dông, mưa đá xuất hiện tại Hà Nội và một số tỉnh là do mây đối lưu mạnh.

Cụ thể, khi không khí lạnh hoạt động mạnh lại gặp không khí vừa ẩm, vừa ấm ở các tỉnh miền Bắc trong những ngày vừa qua đã gây ra đối lưu mạnh nên xảy ra mưa đá, mưa rào.

Bất kỳ ở thời điểm nào, khi có không khí lạnh về, có đối lưu cũng có khả năng gây ra mưa đá. Trong quá khứ từng ghi nhận ngay cả thời điểm mùa đông cũng đã xảy ra hiện tượng mưa đá.

Cũng theo một số chuyên giá khí tượng thủy văn, việc mưa đá xuất hiện vào dịp Tết Nguyên đán, nhất là trong 2 ngày 30 và mùng 1 Tết là hiện tượng hiếm gặp.

Trước đó, trong ngày 30 Tết, nhiều địa phương tại phía Bắc như Bắc Kạn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Phú Thọ, Cao Bằng... cũng xuất hiện mưa đá gây hỏng mái nhà, thiệt hại cây trồng của người dân.

Mưa đá rơi trắng sân tại Hà Nội và một số tỉnh thành chiều mùng 1 Tết - Ảnh 2.

Mưa đá xuất hiện tại Phú Thọ chiều mùng 1 Tết. Ảnh: Nam Nguyễn.

Mưa đá rơi trắng sân tại Hà Nội và một số tỉnh thành chiều mùng 1 Tết - Ảnh 3.

Mưa đá rơi xuống sân nhà người dân ở Ba Vì (Hà Nội) chiều mùng 1 Tết.

Mưa đá rơi trắng sân tại Hà Nội và một số tỉnh thành chiều mùng 1 Tết - Ảnh 4.
Mưa đá rơi trắng sân tại Hà Nội và một số tỉnh thành chiều mùng 1 Tết - Ảnh 5.

Mưa đá tại Ba Vì (Hà Nội).

Mưa đá xuất hiện tại Phú Thọ chiều mùng 1 Tết. Video nguồn: N. Tuệ.

Dự báo thời tiết cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh:

Từ đêm 25-29/1 (1- 5 Tết): Có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 20-23 độ C, Nghệ An và Hà Tĩnh 17-20 độ; nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Trời rét, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 25-29/1 (đêm 1-5 Tết): Có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C; nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Trời rét đậm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại