Cháu gọi Hoài Linh, Trường Giang bằng cậu: "Dù nhiều mối quan hệ với nghệ sĩ lớn nhưng tôi vẫn bị hà hiếp nhiều"

Tùng Ninh |

"Dù có nhiều mối quan hệ với nghệ sĩ lớn như vậy nhưng tôi vẫn bị hà hiếp nhiều trong showbiz" – Võ Đăng Khoa cho biết.

Mới đây, tại chương trình Nói đi ngại gì, diễn viên Võ Đăng Khoa đã lần đầu tiết lộ mối quan hệ giữa mình với Hoài Linh và Trường Giang, hai người được anh gọi là cậu trong showbiz.

Người ta nghĩ tôi vào showbiz thấy người sang bắt quàng làm họ, kết nghĩa lung tung

Nói Hoài Linh, Trương Giang hỗ trợ tôi là đúng vì đây là mối quan hệ từ đời trước rồi. Nhiều người cứ hỏi thằng Võ Đăng Khoa là ai mà vào showbiz cứ hết kêu người này là cậu lại kêu người kia là chú, là anh hai, anh ba, anh tư…

Cháu gọi Hoài Linh, Trường Giang bằng cậu: Dù nhiều mối quan hệ với nghệ sĩ lớn nhưng tôi vẫn bị hà hiếp nhiều - Ảnh 1.

Người ta nghĩ tôi vào showbiz thấy người sang bắt quàng làm họ, kết nghĩa lung tung.

Có lần tôi tham gia một gameshow, người ta nói tôi nịnh bợ Trường Giang, bày đặt kêu là cậu nọ cậu kia. Mọi người không biết rằng, cậu Hoài Linh, cậu Trường Giang là kết nghĩa với mẹ tôi từ thời tôi còn nhỏ xíu, chưa đi làm nghề, chứ không phải vào showbiz mới quen.

Bây giờ người ta kêu mẹ mình là chị hai thì mình phải kêu người ta là cậu, chứ chẳng lẽ lại gọi là anh Linh, anh Giang. Tôi phải kêu theo đúng vai vế. Mọi người cứ nói tôi nịnh bợ nhưng sự thật lại là như thế.

Cách đây tâm 20 năm trước, Hoài Linh đã nổi tiếng rồi nhưng không đình đám được như thế đâu. Từ thời đó, Hoài Linh đã kết nghĩa với mẹ tôi rồi. Có thể coi là hai chị em kết nghĩa từ thời hàn vi, khi nhà tôi còn nghèo khó.

Mẹ tôi vốn rất quý nghệ sĩ. Hồi đó, cậu Hoài Linh hay đi qua bến phà Mỹ Thuận, mẹ tôi toàn lấy bánh trái ra cho, nên cậu Hoài Linh kêu mẹ tôi là chị hai. Tôi lớn lên mới gọi là cậu.

Cháu gọi Hoài Linh, Trường Giang bằng cậu: Dù nhiều mối quan hệ với nghệ sĩ lớn nhưng tôi vẫn bị hà hiếp nhiều - Ảnh 3.

Điều này đã tạo nên những tai họa, khiến tôi phải tự chịu

Về việc bị mọi người nói này nói nọ khi gọi Hoài Linh là cậu, tôi thấy bình thường chứ không có vấn đề gì. Chẳng qua là người ta không biết, chỉ nghe qua một tiếng gọi của tôi. Họ không phải là tôi, chưa biết hoàn cảnh, những gì tôi và đình tôi từng trải qua nên mới nói vậy.

Tôi quen rồi, rồi dần dần mọi người sẽ biết về tôi nhiều hơn chứ không chỉ qua một vài cái gameshow.

Dù có nhiều mối quan hệ với nghệ sĩ lớn như vậy nhưng tôi vẫn bị hà hiếp nhiều trong showbiz. Hồi tôi mới vào nghề, còn rất nhiều điều chưa biết nên phải hỏi cho rõ, hỏi đến khi nào biết thì thôi.

Chính vì thế, nhiều người nghĩ rằng tôi không tin tưởng họ. Cá tính của tôi là chưa biết thì phải hỏi mà hỏi là phải tới nơi tới chốn. Vì thế nên họ nghĩ tôi cái gì cũng muốn biết, muốn thâu tóm họ.

Từ điều này đã tạo nên những tai họa, khiến tôi phải tự chịu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại