Tổng thống Trump nêu lý do mới cho quyết định giết tướng Iran: Soleimani nói xấu nước Mỹ

Minh Khôi |

Theo bài phát biểu trong một cuộc gây quỹ mà CNN có được, Tổng thống Trump đã nói: "Chúng ta sẽ phải nghe bao nhiêu nữa?"

Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một lời biện minh mới cho việc giết Tướng Iran Qassem Soleimani, trong một cuộc gây quỹ của đảng Cộng hòa, rằng vị tướng hàng đầu của Iran là người nói những điều tồi tệ về nước Mỹ.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra khi ở Washington nổ ra một cuộc tranh cãi ở Washington khi các nhà lập pháp, đặc biệt là đảng Dân chủ, cho rằng Nhà Trắng đã liên tục thay đổi lý do cho cuộc không kích ngày 3/1. Chính cuộc không kích khiến tướng Soleimani thiệt mạng đã đẩy Washington và Tehran đến bờ vực chiến tranh.

Trước khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Baghdad, giết chết vị tướng Iran, đã diễn ra cuộc biểu tình dữ dội của những người ủng hộ Iran trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và một cuộc tấn công bằng tên lửa đã giết chết một nhà thầu Mỹ ở Iraq.

Bộ trưởng Ngoại giao Michael Pompeo cho biết, tướng Soleimani đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công với người Mỹ và đang xây dựng một mạng lưới các chiến dịch sẽ đe dọa đến tính mạng của nhiều người Mỹ. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng chính quyền không nắm được cụ thể thời gian và địa điểm nơi các cuộc tấn công sẽ diễn ra.

Hôm 10/1, Tổng thống Trump trả lời hãng Fox News cho hay, ông tin rằng Soleimani đang lên kế hoạch tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và 3 đại sứ quán Mỹ khác trong khu vực. Hai ngày sau, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói với CBS News rằng ông đã không nhận thấy tín hiệu tình báo về mối đe dọa cụ thể mà ông Trump mô tả.

"Những gì Tổng thống nói là, ông tin rằng các cụ tấn công có thể diễn ra", Esper Esper nói trong một cuộc phỏng vấn riêng với CNN.

Tổng thống Trump từng tuyên bố, chính quyền của ông đã giết hại tướng Soleimani, kẻ khủng bố số một trên thế giới và mô tả ông Soleimani là "người xấu".

Tại buổi gây quỹ vào Thứ Sáu, được tổ chức tại khu bất động sản của Tổng thống Mar Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, Trump đã mô tả cuộc tấn công vào Soleimani một cách chi tiết, theo bản ghi âm của CNN. Ông cho biết các quan chức quân sự đếm ngược từng phút cuối cùng của cuộc đời vị tướng Iran khi họ theo dõi cuộc không kích từ camera trên không.

Khoảng 100 người đã tham dự buổi gây quỹ của Thứ Sáu, theo chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống. Sự kiện này dự kiến ​​sẽ gây quỹ 10 triệu USD.

Ngoài những phát biểu gây quỹ của mình, Trump đã tweet công khai về Iran vào tối thứ Sáu, nói rằng Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nên cẩn thận với những lời nói của mình và người dân Iran xứng đáng được chính phủ quan tâm hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại