Dắt theo con nhỏ cùng ma túy vẫn bị CS 141 phát hiện

B. Công |

Đối tượng bị tổ công tác 141 phát hiện mang theo ma túy trong người nhưng vẫn quanh co nói không phải của mình, thậm chí y còn lôi con nhỏ ra làm lý do xin lực lượng chức năng bỏ qua.

Chiều 17-1, tổ công tác Y24/141, Công an TP Hà Nội do Đại úy Tạ Xuân Hậu làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT theo kế hoạch tại khu vực ngã từ Kim Ngưu - Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đến khoảng 14h30 chiều, giữa dòng phương tiện đông đúc, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Honda Wave BKS 29V3-207.16 chở theo một em nhỏ lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác liền ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Khi bị các cán bộ dừng xe, người đàn ông này cho rằng mình không vi phạm vì đã đội mũ bảo hiểm cùng với việc đang chở con nhỏ nên xin tổ công tác bỏ qua tuy nhiên yêu cầu của người này bị tổ công tác từ chối.

Trước dấu hiệu "lạ" của người đàn ông này, Đại úy Tạ Xuân Hậu yêu cầu các trinh sát kiểm tra kỹ người và phương tiện.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi áo khoác của đối tượng có 2 gói ni-lon bên trong đựng các tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng thừa nhận đó là ma túy đá.

Đối tượng được xác định là Trần Trọng Trung (SN 1974, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).

Trung là đối tượng nghiện ma túy cùng với đó là 4 tiền án, 2 tiền sự liên quan nhiều tội danh như trộm cắp, cướp giật... Em bé đi cùng cũng được xác định chính là con của đối tượng.

Đối tượng sau đó đã được bàn giao cho Công an phường Thanh Nhàn để tiếp tục xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại