Quay lưng với hoàng gia Anh đã là gì, Meghan Markle còn "vô ơn" với chính cha đẻ, quên đi người giúp cô bước vào giới thượng lưu

DIỆP LỤC |

Nếu không nhờ cha đẻ, Meghan Markle sẽ không bao giờ có được điều kiện và cơ hội bước vào thế giới của những người nổi tiếng để rồi kết hôn với Hoàng tử nước Anh.

Khi nói về mối quan hệ giữa Meghan Markle với cha đẻ của mình, người dân Vương quốc Anh cho rằng, sai lầm lớn nhất của ông này là đã dùng tiền trúng xổ số của mình để cho con gái học trường tư sang chảnh và để người phụ nữ này luôn nghĩ rằng mình ở đẳng cấp cao hơn so với vị trí thực sự của cô.

Meghan Markle sinh ra trong một gia đình trung lưu và phức tạp khi cô sống cùng với anh chị em cùng cha khác mẹ. 

Vào năm 1990, ông Thomas Markle, cha của nàng dâu hoàng gia đã trúng 750.000 USD (hơn 17 tỷ đồng) sau khi mua xổ số bang California, Mỹ. 

Khi Meghan Markle cưới Hoàng tử Harry, nhiều người nói cô ấy đã trúng số của cuộc đời mình nhưng trên thực tế chính giải thưởng của cha Meghan Markle mới giúp nàng dâu hoàng gia "đổi đời".

Ông Thomas Markle đã dùng số tiền trúng số để đầu tư cho con gái đi học tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Immaculate Heart, một trường tư thục Công giáo nổi tiếng của Mỹ chuyên dành cho nữ sinh, được thành lập từ năm 1906. 

Học phí ở đây khá đắt đỏ và Meghan đã học tại trường từ năm 1992 - 1999.

Quay lưng với hoàng gia Anh đã là gì, Meghan Markle còn vô ơn với chính cha đẻ, quên đi người giúp cô bước vào giới thượng lưu - Ảnh 1.

Ông Thomas đã tạo điều kiện cho con gái học ngôi trường tốt.

Sau đó cô tiếp tục được bố chi tiền cho học ở Northwestern University và lấy bằng về truyền thông, điện ảnh và quốc tế học. 

Nhờ vậy mà Meghan có cơ hội bước chân vào giới nghệ sĩ để rồi được bạn bè trong ngành giới thiệu và làm quen với Hoàng tử Harry. 

Mối lương duyên này đã giúp cô trở thành nàng Lọ Lem thời hiện đại, được hưởng mọi đặc quyền khi là một thành viên hoàng gia.

Chưa kể, Meghan Markle cũng được cho là đã tận dụng mốt quan hệ của cha mình trong ngành điện ảnh vì ông Thomas cũng là một đạo diễn ánh sáng để có cơ hội tiến sâu hơn vào thế giới Hollywood. 

Có thể thấy, nếu không có số tiền trúng số của cha mình, Meghan Markrle chắc chắn sẽ không có cơ hội để có được vị trí như ngày hôm nay.

Ấy vậy mà giờ đây, nàng dâu hoàng gia đã từ mặt cha đẻ, mối quan hệ giữa họ bị đóng băng hoàn toàn gần 2 năm nay kể từ khi Meghan Markle làm dâu hoàng gia. 

Dù ông Thomas sau đó đã có những phát ngôn ồn ào trên truyền thông nhưng việc Nữ công tước xứ Sussex không liên lạc hay gặp mặt cha mình được coi là hành động vô ơn và bất hiếu.

Quay lưng với hoàng gia Anh đã là gì, Meghan Markle còn vô ơn với chính cha đẻ, quên đi người giúp cô bước vào giới thượng lưu - Ảnh 2.

Meghan Markle hiện tại đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cha đẻ.

Trong thời gian sắp tới, ông Thomas có thể gặp lại con gái mình sau nhiều năm xa cách nhưng lại ở trong một hoàn cảnh trớ trêu khác đó là tại tòa án. 

Theo một số trang tin, cha của Meghan Markle có thể làm chứng trước tòa để chống lại vụ kiện của con gái liên quan tới các bức thư bị tiết lộ.

Telegraph dẫn tài liệu tòa án cho thấy Thomas Markle cung cấp bằng chứng giúp Mail on Sunday chống lại đơn kiện của con gái Meghan, Công nương xứ Sussex, về vi phạm quyền riêng tư, bản quyền và bảo vệ dữ liệu. 

Bằng chứng gồm tin nhắn gửi cho con gái, cho thấy mối quan hệ của hai cha con xấu đi vào lễ cưới của Meghan và Hoàng tử Anh Harry. 

Chắc chắn đây là một tình huống mà không người cha nào mong muốn đối đầu với con gái mình nhưng chính sự nhẫn tâm, lạnh lùng của Meghan đã phá hủy tình cha con giữa họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại