UAE và Jordan sẽ chiến đấu sòng phẳng hay “đi đêm” để loại thầy trò HLV Park Hang-seo?

Tiểu Mã |

Tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo đang phụ thuộc rất lớn vào thái độ thi đấu của hai đội UAE và Jordan.

Với việc đã mất quyền tự quyết, U23 Việt Nam đang ở thế khó trong cuộc đua tìm vé vào tứ kết. Ngay cả khi hoàn thành mục tiêu đánh bại Triều Tiên thì thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn phải trông chờ vào việc ở trận đấu cùng giờ, hai đội Tây Á là UAEJordan sẽ "chơi đẹp" thay vì "bắt tay nhau" bằng một kết quả hòa để cùng tiến vào bán kết.

Xét trên lý thuyết, UAE và Jordan có lý do để "đá đẹp" bằng cách thi đấu hết sức hòng hướng tới một chiến thắng. Bởi 3 điểm sẽ giúp UAE hoặc Jordan tránh được đội nhất bảng C là U23 Hàn Quốc ở tứ kết.

Nếu dựa vào kết quả của 3 trận vòng bảng, nhìn chung U23 Hàn Quốc thi đấu ấn tượng hơn hẳn so với đội nhì bảng là Uzbekistan. Do vậy, việc gặp Hàn Quốc ở vòng sau có thể sẽ "dễ thở".

Ba ngày trước sau trận hòa trước U23 Việt Nam, HLV Admed Abu Ismail bên phía Jordan cũng phát biểu rằng: "Ở trận cuối chỉ cần Jordan hoà 1-1 với UAE, cả hai đội sẽ vào vòng sau. Nhưng sẽ rất khó khăn để có thể hoà với UAE. Kết quả nào cũng có thể xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để giành 3 điểm trước UAE".

Tuy nhiên, điều được nhắc tới nói trên cũng chỉ mang tính chất lý thuyết. Bởi tính chất ở một cuộc đấu mang ý nghĩa knock-out vốn dĩ đã hoàn toàn khác so với thi đấu ở vòng bảng. Ở một cuộc chiến knock-out, Uzbekistan chưa hẳn đã yếu hơn so với Hàn Quốc khi đội bóng Trung Á sở hữu lối chơi đậm chất kỹ thuật và sở hữu những nhân tố giàu sức đột biến.

UAE và Jordan sẽ chiến đấu sòng phẳng hay “đi đêm” để loại thầy trò HLV Park Hang-seo? - Ảnh 1.

Không loại trừ khả năng UAE (áo trắng) sẽ "bắt tay" Jordan bằng một tỷ số hòa có bàn thắng để cùng đi tiếp.

Điều quan trọng hơn, cả Jordan và UAE có lý do để phải thận trọng. Sẽ là không dễ để hai đội bóng này bung sức hòng quyết giành 3 điểm ở trận đấu tối nay, trong bối cảnh mà họ nắm lợi thế lớn trong tay. Hơn nữa, cả hai đội có quyền thi đấu cầm chừng hòng giành một kết quả đủ để đi tiếp (hòa có tỷ số) nhưng vẫn bảo toàn lực lượng mạnh nhất hướng tới vòng tứ kết.

Hôm qua (15/1), tờ báo Sina của Trung Quốc khi nói về U23 Việt Nam cũng bày tỏ lo lắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Tờ báo này cho rằng, trong quá khứ, các đội bóng ở Tây Á thường có thói quen "bắt tay nhau" để cùng đi tiếp mỗi khi có cơ hội.

Trên thực tế, quan điểm mà Sina đưa ra là hoàn toàn có lý. Cách đây không lâu ở vòng loại giải U23 châu Á 2020, chính UAE cũng từng "bắt tay" Saudi Arabia để cùng đi tiếp bằng cuộc đối đầu có tỷ số 1-1, tỷ số vừa đủ để 2 đội cùng vào VCK.

UAE và Jordan sẽ chiến đấu sòng phẳng hay “đi đêm” để loại thầy trò HLV Park Hang-seo? - Ảnh 2.

Jordan từng "bắt tay" Syria bằng tỷ số 1-1 ở vòng loại để cùng đi tiếp vào VCK giải U23 châu Á 2020.

Cũng ở vòng loại, điều tương tự xảy ra với Jordan. Trước lượt trận cuối, tỷ số hòa 1-1 trước U23 Syria là kết quả vừa đủ để cả hai đội này tiến vào chung kết. Chẳng biết "vô tình hay hữu ý", trận đấu này khép lại đúng với tỷ số 1-1 với các bàn thắng khá chóng vánh ở các phút 76 và 84.

Trên thế giới ở những giải đấu hàng đầu cũng từng chứng kiến những trường hợp tương tự, điển hình là trường hợp Italia trở thành nạn nhân ở kỳ Euro 2004, sau màn "bắt tay" của Đan Mạch và Thụy Điển.

Nhìn chung, giả sử UAE và Jordan "bắt tay nhau" ở trận đấu tối nay, đó sẽ là kịch bản an toàn và có lợi hơn cho 2 đội này thay vì bung sức để giành chiến thắng.

Tuy nhiên, với U23 Việt Nam, giống như thầy Park đã nói, chúng ta cần đá bằng hơn 100% khả năng của mình để đánh bại Triều Tiên trước khi nghĩ về kết quả ở trận đấu cùng giờ.

Còn trong trường hợp xấu nhất, nếu có trở thành nạn nhân của màn "bắt tay" giữa UAE và Jordan, chúng ta cũng khó có thể trách hai đội bóng Tây Á. Có chăng, chúng ta chỉ có thể tiếc nuối khi đã chơi không thực sự ấn tượng ở 2 lượt trận đầu tiên.

UAE và Jordan sẽ chiến đấu sòng phẳng hay “đi đêm” để loại thầy trò HLV Park Hang-seo? - Ảnh 3.

Dẫu sao, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn phải chiến đấu hết sức mình khi gặp Triều Tiên trước khi nghĩ tới kết quả ở trận còn lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại