Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm

Q.Vinh - K.Hà - T.Trung - P.Sơn - T.Ngọc |

Sáng nay, 16-1, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ tang 3 liệt sỹ theo nghi thức của lực lượng CAND.

08h55:

Đoàn Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Chính trị CAND do Thiếu tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện CAND làm Trưởng đoàn vào viếng các liệt sỹ  

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 1.

08h46:

Đoàn Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự vào viếng 3 liệt sỹ CAND

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 2.

Vợ Đại uý Phạm Công Huy bế cô con gái nhỏ trên tay, cố gắng kìm nén nỗi đau.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 3.
Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 4.

Mẹ đồng chí Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân không kìm nổi nước mắt.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 5.

Nỗi đau khôn nguồi của vợ con và gia đình đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Thịnh.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 6.

08h36:

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 7.

Tiễn biệt 3 đồng chí, đồng đội, không ai có thể ngăn nổi nước mắt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gửi vòng hoa đến viếng 3 liệt sỹ CAND

08h29: 

Đoàn Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương do Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm Trưởng đoàn vào viếng các liệt sỹ.  

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 8.

08h:20:Đoàn Công an huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội vào viếng

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 9.
Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 10.
Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 11.

08h13:

Đoàn cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ vào viếng 3 liệt sỹ CANĐ.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 12.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 13.

08h10:

Đoàn cán bộ nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội vào viếng các liệt sỹ.

08h08: 
Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 14.

Đoàn Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã vào viếng 3 liệt sỹ CAND hy sinh tại Đồng Tâm.

08h06:

Đoàn cán bộ hưu trí CAND do Thiếu tướng Phạm Văn Dần, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND làm Trưởng đoàn đã vào viếng các liệt sỹ.

08h05:

Đoàn Văn phòng Bộ Công an do Thiếu tướng Tô Ân Xô, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã vào viếng 3 liệt sỹ CAND.

08h00:

Đoàn Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội do Trung tướng Đoàn Duy Khương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã vào viếng các liệt sỹ.

7h52:

Đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng 3 liệt sỹ CAND.

07h50:

Đoàn Thanh tra Chính phủ do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã vào viếng các liệt sỹ.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 15.

07h48:

Đoàn Bộ lao động, Thương binh và Xã hội do đồng chí Đào Ngọc Dung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn đã vào viếng 3 liệt sỹ CAND.

07h46:

Đoàn Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Trưởng đoàn đã vào viếng các liệt sỹ.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 16.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 17.

07h44:

Đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã vào viếng 3 liệt sỹ CAND.

07h41:

Đoàn Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã vào viếng các liệt sỹ.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 18.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 19.

07h37:

Đoàn Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn vào viếng 3 liệt sỹ CAND.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 20.

Đoàn Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn vào viếng


07h30:

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã vào viếng các liệt sỹ.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 21.
Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 22.
Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 23.


Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 24.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an sửa lại vòng hoa trước khi vào viếng 3 liệt sỹ CAND.

07h29:

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 25.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và Đoàn của Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã vào viếng 3 liệt sỹ CAND.

07h20:

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 26.

Lễ viếng được cử hành trong không khí trang trọng, xúc động. Một nỗi xót thương vô hạn trào dâng khi chứng kiến linh cữu 3 đồng chí được quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ và phủ hoa tươi. Trước linh cữu các đồng chí, bên trên là dòng chữ: “Vô cùng thương tiếc các liệt sỹ: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại uý Phạm Công Huy, Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân”, phía dưới là đài hoa. Di ảnh của các đồng chí cùng bảng gắn Huân chương, Huy chương và các phần thưởng cao quý sát cạnh linh cữu và ban thờ đặt lư hương, phủ đài hoa trang trọng.

Trong niềm xúc động và tiếc thương sâu sắc, các đoàn gia đình nội ngoại của 3 đồng chí đã vào viếng.

07h10:

Thiếu tướng Đào Giao Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã công bố các Quyết định tại buổi lễ.

Để ghi nhận sự anh dũng hy sinh của các đồng chí trong khi thi hành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định truy tặng các đồng chí Huân chương Chiến công hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ký Quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại uý Phạm Công Huy, Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 27.
Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 28.

Thiếu tướng Đào Giao Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã công bố các Quyết định tại buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã giới thiệu danh sách Ban Lễ tang và chương trình Lễ tang.

Theo đó, Lễ tang theo nghi lễ CAND đối với Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại uý Phạm Công Huy và Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân do Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban; Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ và Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội làm Phó trưởng ban.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Lễ tang gồm: Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Thiếu tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính; Thượng tá Ngô Đăng Khoa, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ; Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ; Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Hà Nội; ông Nguyễn Huy Cự, đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Huy Thịnh; ông Dương Đức Chử, đại diện gia đình đồng chí Dương Đức Hoàng Quân; ông Phạm Công Lâm, đại diện gia đình đồng chí Phạm Công Huy.

07h00:

Trước khi Lễ viếng bắt đầu, đúng 7h00, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức nghi lễ trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 đồng chí. Dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục trực thuộc Bộ; cán bộ chiến sỹ và thân nhân gia đình các liệt sỹ...

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 29.

Lễ tang theo nghi lễ CAND đối với Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại uý Phạm Công Huy và Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 30.
Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 31.

Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng “Tổ quốc ghi công” cho đại diện gia đình 3 đồng chí.

06h15:

Ngay từ sáng sớm, khi trời còn tối mịt, lực lượng CAND đã có mặt tại Nhà tang lễ làm nhiệm vụ đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, phân làn, hướng dẫn giao thông xung quanh khu vực, cũng như tiến hành các bước sửa soạn để công tác chuẩn bị được hoàn tất.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 32.

Gia đình Đại úy Phạm Công Huy tại lễ tang.

Trước đó, ngày 9-1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 33.

Quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm nêu trên, 3 cán bộ, chiến sỹ Công an đã anh dũng hy sinh.

Đó là Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy, sinh năm 1993, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 34.

3 liệt sỹ CAND hy sinh tại Đồng Tâm ngày 9-1.

Ghi nhận, tôn vinh sự hy sinh dũng cảm của các đồng chí trong quá trình công tác và chiến đấu, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng các đồng chí Huân chương Chiến công hạng Nhất vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ đã cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 3 đồng chí.

Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Huy Thịnh; thăng cấp bậc hàm vượt cấp lên Đại uý đối với đồng chí Phạm Công Huy; thăng cấp bậc hàm vượt cấp lên Thượng uý đối với đồng chí Dương Đức Hoàng Quân.

Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 35.
Tiễn biệt 3 cán bộ CAND hy sinh tại Đồng Tâm - Ảnh 36.

Lực lượng Công an phân luồng giao thông quanh khu vực nhà tang lễ.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” đối với đồng chí Dương Đức Hoàng Quân và đồng chí Phạm Công Huy.

Chương trình tổ chức Lễ tang: Từ 7h30’ đến 12h30’ ngày 16/1/2020 (tức ngày 22 tháng 12 năm Kỷ Hợi).

+ Từ 8h00’ đến 12h00’: Lễ viếng;

+ Từ 12h00’ đến 12h30’: Lễ truy điệu.

+ Từ 12h30’: Lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại