Truy tố người đàn ông dùng cây inox đầu nhọn đâm chết thanh niên 9X gần chợ Bình Điền

Kỳ Hoa |

Khang bị Nguyễn Văn Trực dùng cây inox đầu nhọn đâm chết ở gần chợ Bình Điền TP.HCM). Vụ hỗn chiến này làm 4 người của hai nhóm bị thương.

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Trực (SN 1977, ngụ quận 1) về tội "Giết người".

Phan Văn Quốc Huy (SN 1993, ngụ quận 10) và Lê Văn Bình (SN 1991, quê Bạc Liêu), cũng bị đề nghị truy tố tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra, do mâu thuẫn từ trước, Dương Văn Khang (SN 1990, quê Vĩnh Long) rủ bạn đi tìm chém Nguyễn Chí Nên.

Trung tuần tháng 12/2017, Khang cùng nhóm bạn đến khu vực chợ Bình Điền, quận 8 để tìm Nên. Thấy Khang đến, nhóm Nên gồm có Trực cùng đồng bọn lao tới tấn công.

Khang bị Nguyễn Văn Trực dùng cây inox đầu nhọn đâm chết tại chỗ. Vụ hỗn chiến còn làm 4 người của hai nhóm bị thương.

Sau sự việc, 4 người đã được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng sau đó bỏ trốn khỏi cơ sở y tế. Hiện công an vẫn đang truy tìm những người liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại