Facebook, Instagram xóa bài viết ủng hộ tướng Iran Soleimani

Du Lam |

Iran gọi hành động xóa bài viết ủng hộ tướng Iran Qassem Soleimani của Facebook và Instagram là "phi dân chủ".

Facebook và Instagram cho biết sẽ xóa bỏ các bài viết ủng hộ tướng Iran Qassem Soleimani – bị Mỹ không kích tiêu diệt ngày 3/1 – để chấp hành các lệnh trừng phạt của Mỹ. Chính phủ Iran kêu gọi hành động pháp lý chống lại Instagram, thậm chí còn mở website chính phủ để người dùng báo cáo các trường hợp bị xóa bài viết.

Instagram là một trong số ít các mạng xã hội phương tây không bị cấm tại Iran. Facebook và Twitter bị chặn nhưng một số người dùng vẫn dùng VPN để truy cập. Trên Twitter, người phát ngôn chính phủ Iran, Ali Rabiei, gọi hành động của Instagram là “phi dân chủ”.

Instagram đóng tài khoản riêng của tướng Soleimani vào tháng 4/2018 sau khi chính quyền Mỹ xem lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IGRC) là tổ chức khủng bố nước ngoài. Ông Soleimani là chỉ huy Lữ đoàn đặc nhiệm Quds thuộc IRGC.

Trong tuyên bố, người phát ngôn Facebook cho biết họ hoạt động theo luật trừng phạt của Mỹ, bao gồm những người liên quan tới IRGC và đội ngũ lãnh đạo. Cầu thủ bóng đá Alireza Jahanbakhsh, người sở hữu tài khoản Instagram có “dấu xanh”, đăng ảnh tướng Soleimani sau cái chết của ông. Jahanbakhsh nói Instagram đã xóa bài viết này.

Để tuân thủ luật pháp Mỹ, công ty phải xóa bỏ các tài khoản của những cá nhân, tổ chức bị Mỹ trừng phạt. Ngoài ra, các bài viết khen ngợi hành động của các cá nhân, tổ chức bị trừng phạt, tìm cách hỗ trợ các hành động sau này của họ cũng bị gỡ. Nếu cảm thấy bị oan, người dùng có thể kháng cáo với Facebook.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại