Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết

NV, ẢNH: VIỆT ANH |

Màu sắc rực rỡ của hoa cẩm chướng sẽ giúp không gian Tết của nhà bạn có thêm điểm nhấn.

Hoa cẩm chướng (hay còn gọi là hoa phăng) là một trong những loại hoa phổ biến được trồng tại Việt Nam. Loại hoa này thường được sử dụng nhiều vào ngày của mẹ hoặc ngày Tết Nguyên Đán.

Hoa cẩm chướng có rất nhiều màu cho bạn lựa chọn như: đỏ, vàng, hồng, cam, trắng hay đỏ viền, vàng viền cam, trắng viền tím...

Có hai loại cẩm chướng là cẩm chướng đơn và cẩm chướng nhánh.

- Cẩm chướng đơn: Đây là loại cẩm chướng 1 cành có 1 bông hoa. Cẩm chướng đơn có cành to khỏe, hoa to và nhiều cánh. Hoa cẩm chướng đơn có độ bền gần 1 tuần.

- Cẩm chướng nhánh (hay còn được gọi là cẩm chướng chùm): Đây là loại cẩm chướng mà 1 cành có nhiều bông hoa. Cẩm chướng nhánh có cành và các nhánh hoa mảnh và mềm mại hơn cẩm chướng đơn. Loại cẩm chướng này có độ bền khoảng 4 đến 5 ngày.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 1.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 2.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 3.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 4.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 5.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 6.

Hoa cẩm chướng (hoa phăng) có rất nhiều màu phong phú.

Cách chọn và sơ chế hoa cẩm chướng

- Chọn hoa: Khi mua bạn nên chọn những bông hoa cẩm chướng đang chớm nở, không nên chọn những bông có nhiệu nụ quá vì khi về cắm sẽ mất nhiều thời gian chờ hoa nở. 

Đài hoa còn xanh chứng tỏ hoa tươi, nếu đài hoa bị khô và vàng chứng tỏ hoa cũ hay hoa lạnh. Bên cạnh đó gốc hoa tươi cứng, còn xanh là hoa mới.

- Sơ chế: Sau khi mua hoa cẩm chướng về bạn cần loại bỏ lá nửa dưới của cành hoa để giúp hoa hút nước tốt hơn.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 7.

Các dụng cụ cần thiết khi cắm hoa cẩm chướng

- Kéo, xốp, băng dính: Bạn có thể sử dụng kéo thường hoặc kéo chuyên dụng để cắt hoa dễ dàng hơn. Kéo và mút xốp cắm hoa bạn có thể mua trên hàng Mã hoặc các hàng chuyên bán phụ kiện cắm hoa.

- Thuốc dưỡng hoa: Thuốc dưỡng hoa sẽ được đổ trực tiếp vào nước trong bình cắm hoa để giúp hoa tươi lâu hơn. 

Bạn có thể mua thuốc dưỡng hoa tại các tiệm bán phụ kiện cắm hoa. Nếu không mua được thuốc dưỡng hoa bạn có thể thay thế bằng viên thuốc B1.

- Bình hoa phù hợp: Khi cắm hoa cẩm chướng bạn có thể chọn bình gốm, sứ nếu thích sự truyền thống và bình thủy tinh nếu thích phong cách hiện đại. Vì hoa cẩm chướng có nhiều màu sắc nên bạn cần chọn màu sắc của bình hoa cho phù hợp. 

Để an toàn nhất các bạn nên chọn những chiếc bình có màu sắc trung tính hoặc bình màu xanh cùng tone màu với lá để làm nổi bật màu hoa.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 8.

Hướng dẫn cách cắm hoa cẩm chướng

Cách 1: Cắm bình hoa cẩm chướng kiểu bó tròn

Nguyên liệu: Khoảng 15 đến 20 bông cẩm chướng đơn, bình hoa sứ, kéo, băng dính, thuốc dưỡng hoa.

Không gian phù hợp: Phòng làm việc, phòng bếp, phòng khách nhỏ.

- Bước 1: Sơ chế hoa. Đổ khoảng 5cm nước vào bình hoa.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 10.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 11.

- Bước 2: Xếp chéo gốc hoa theo chiều kim đồng hồ. 

Bạn cần xếp từng cành hoa lên tay, xếp chồng các cành hoa lên nhau và chéo dần theo chiều kim đồng hồ sao cho đầu hoa bằng nhau tạo thành một khối tròn. Sau đó dùng băng dính hoặc dây để cố định hoa lại.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 12.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 13.

- Bước 3: Cắt chéo gốc hoa 45 độ sao cho các gốc hoa đều ngang bằng nhau. Sau đó cắm cả bó vào trong bình.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 14.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 15.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 16.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 17.
Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 18.

Cách 2: Cách cắm hoa cấm chướng nhiều tầng lớp

Nguyên liệu: Khoảng 10 đến 15 cành cẩm chướng đơn và 10 đến 15 cành cẩm chướng nhánh cùng màu, lọ hoa thủy tinh tròn, băng dính, kéo, thuốc dưỡng hoa.

Không gian phù hợp: Phòng làm việc, phòng bếp, phòng khách nhỏ.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 20.

- Bước 1: Sơ chế hoa. Đổ khoảng 5cm nước vào bình hoa.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 21.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 22.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 23.

- Bước 2: Dùng băng dính cố định miệng bình trước khi cắm bằng cách dán đan xen hình ô vuông bàn cờ trên miệng bình. 

Bạn cần dán đều băng dính sao cho các khoảng cách giữa các đoạn băng dính rộng bằng bề ngang của băng dính.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 24.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 25.

- Bước 3: Cắm xen kẽ của hoa cẩm chướng đơn và cẩm chướng nhánh với vào các khoảng trống giữa các đoạn băng dính. Bạn cần cắm sao cho hoa tạo thành các tầng lớp cao thấp khác nhau và xòe tròn theo miệng bình.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 26.
Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 27.

Gợi ý thêm một số mẫu hoa cẩm chướng

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 28.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 29.

Bạn cũng có thể dùng xốp cố định ở miệng bình hoa rồi cắm hoa để tạo dáng hoa cẩm chướng tròn như này.

photo-34

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 31.

Nếu có sẵn một chiếc bình thủy tinh kiểu bế cá này bạn có thể tận dụng để cắm kiểu thả bình rất hay ho và lạ mắt.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 32.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 33.

Sau khi cắm xong các bình cẩm chướng to mà còn thừa hoa hoặc có những cành bị gãy bạn hãy tận dụng để sáng tạo những lọ hoa nhỏ xinh nhé!

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 34.

Vừa dễ cắm lại vừa đẹp, hoa cẩm chướng chính là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết - Ảnh 35.

Muốn bình hoa cẩm chướng sinh động hơn bạn có thể cắm thêm cùng các loại lá khác hoặc xen kẽ các loại hoa nhỏ hơn như hoa baby cũng rất đẹp.

Lưu ý

Cẩm chướng là loại hoa cần cực kỳ ít nước, bạn chỉ cần đổ khoảng 5cm nước trong bình hoa là được. 

Vì nếu bạn cho nhiều nước qua hoa sẽ bị thối gốc và dễ gãy rụng. Nước cắm hoa trong bình cẩm chướng thường rất dễ thối nên bạn cần cho thêm thuốc dưỡng hoa hoặc nước tẩy để giữ nước sạch.

Cảm ơn MIRA, công ty về nghệ thuật cắm hoa, với những thiết kế và dịch vụ được hình thành bởi sự sáng tạo, đã hỗ trợ Afamily thực hiện bài viết này.

MIRA Florist: Tầng 3, số 2 Đinh Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hãy chia sẻ bình hoa nhà bạn để lan tỏa niềm đam mê cắm hoa và làm đẹp cho nhà mình bằng cách gửi mail về địa chỉ: nhahay@afamily.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại