Mỹ không gọi được Thủ tướng Iraq giữa lúc căn cứ oằn mình dưới loạt tên lửa đòn thù của Iran?

Hải Võ |

CNN dẫn nguồn tin ngoại giao, cho biết văn phòng bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper đã cố gắng gọi điện cho thủ tướng Iraq Adil Abdul-Mahdi sau khi Iran phát động tấn công tên lửa.

Liên lạc với thủ tướng Iraq là động thái của Mỹ nhằm nắm bắt tình hình, sau khi Iran phát động chiến dịch "Shahid Soleimani", với hàng chục tên lửa được phóng ra và nhắm vào ít nhất hai căn cứ có lĩnh Mỹ đồn trú tại Iraq. Vụ tấn công của Iran diễn ra vào khoảng 1h30 rạng sáng nay, 8/1, theo giờ địa phương.

Lầu Năm Góc nói rằng các tên lửa đã nhắm vào căn cứ của Mỹ và liên minh quân sự chống IS tại Al-Asad và Erbil.

Trong khi đó, việc liên lạc với thủ tướng Iraq Mahdi gặp phải nhiều khó khăn, dường như bởi các diễn biến mới xảy ra vào giữa đêm. CNN cho hay, phía Mỹ cuối cùng đã liên lạc được với Iraq nhưng... không rõ ai là người thực sự ở bên kia đầu dây. Dù vậy, nguồn tin của CNN xác nhận đã có "trao đổi giữa chính phủ Mỹ và Iraq ở cấp cao nhất".

Trước đó, lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã tấn công căn cứ không quân Ayn al-Asad ở Iraq bằng hàng chục tên lửa vào rạng sáng mùng 8, đồng thời "cảnh báo tất cả các đồng minh của Mỹ rằng nếu có các vụ tấn công phát động từ nước họ nhằm vào Iran thì họ sẽ trở thành mục tiêu của trả đũa quân sự".

Hãng tin Tasnim (Iran) cho biết có khoảng 35 rocket đã được IRGC phóng đi, còn Far News (Iran) đăng tải: "Bắt đầu hành động báo thù của Iran với Mỹ", nhưng sau đó đã xóa đi.

Chiến dịch rạng sáng nay là động thái trả đũa bằng quân sự của Iran nhằm "báo thù mạnh mẽ" cho tướng Qasem Soleimani - tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds, người đã thiệt mạng dưới rocket Mỹ trong vụ không kích vào một sân bay ở Baghdad, Iraq, hôm 3/1.

Thủ tướng Iraq Mahdi tiết lộ trước Quốc hội nước này hôm mùng 5, rằng chuyến đi của tướng Soleimani tới Iraq là một chuyến đi đặc biệt để truyền đạt câu trả lời của Iran cho Saudi Arabia, và ông Soleimani có kế hoạch gặp ông Mahdi trong ngày 3/1 nhưng đã thiệt mạng vì bị không kích.

Sau khi Tehran phát động "đòn thù", an ninh đã được siết chặt xung quanh Nhà Trắng. Một quan chức Mật vụ Mỹ (ẩn danh) cho biết cơ quan này đang "liên tục đánh giá môi trường đe dọa xung quanh tất cả những người được bảo vệ". Các mật vụ trang bị súng trường tấn công đã xuất hiện tại các chốt kiểm tra xung quanh Nhà Trắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại