Đệ nhất Thiếu Lâm dùng chiêu “giơ mặt cho đấm” rồi làm 60 triệu người Trung Quốc ngỡ ngàng

Tiểu Mã |

Võ sĩ Yi Long đã nhận phải rất nhiều lời mỉa mai từ giới võ lâm Trung Quốc vì “trận đấu ngớ ngẩn”, theo báo chí Trung Quốc.

Yi Long vs Dược Thủy Ca

Cách đây vài tháng, võ sĩ từng được truyền thông Trung Quốc đặt biệt danh "Đệ nhất Thiếu LâmYi Long đã buộc phải hủy trận đấu "siêu kinh điển" với huyền thoại Buakaw của Thái Lan do gặp phải chấn thương lưng. Đây là kịch bản mà không một người hâm mộ võ thuật nào của Trung Quốc và Thái Lan mong muốn.

Thế nhưng, tối 5/1 vừa qua, khán giả bất ngờ được chứng kiến Yi Long tham dự sự kiện Kung Fu Carnival – một chương trình võ thuật được phát sóng trực tiếp trên một số phương tiện truyền thông ở Trung Quốc. Càng bất ngờ hơn khi đối thủ của Yi Long là một võ sĩ phong trào hoàn toàn vô danh có tên Dược Thủy Ca.

Theo website The first.CN của Trung Quốc, Dược Thủy Ca từng có lần công khai thách đấu Yi Long trên mạng xã hội. Không rõ vì lý do gì mà lời thách đấu này mau chóng được Yi Long chấp nhận. 

Mặc dù chỉ đấu với một kẻ "vô danh tiểu tốt" nhưng trận thượng đài này của Yi Long đã thu hút số lượng người xem cao khủng khiếp. Theo The first.CN, có tới 60 triệu người cùng theo dõi trực tiếp trận đấu thông qua truyền thông và mạng xã hội ở Trung Quốc.

Đệ nhất Thiếu Lâm dùng chiêu “giơ mặt cho đấm” rồi làm 60 triệu người Trung Quốc ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Trận đấu của Yi Long thu hút tới 60 triệu người theo dõi trực tiếp, theo tờ báo Trung Quốc.

Đây là trận đấu mà Yi Long và Dược Thủy Ca đánh theo luật kickboxing. Yi Long chấp đối thủ dùng bảo hộ (mang mũ và giáp) khi thi đấu. Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, Yi Long đã khiến các khán giả ngạc nhiên vì sự thay đổi về vóc dáng của mình. Sau vài tháng chấn thương, Yi Long tăng cân và không còn duy trì được vóc dáng săn chắc, thanh thoát như trước mà trở nên mập mạp và có phần vụng về hơn.

Bước vào trận đấu, Yi Long đã thực hiện chiêu "giơ mặt cho đấm" giống như điều mà anh từng làm trước kia. Thế nhưng, những cú đấm của Dược Thủy Ca lại quá nhẹ và hoàn toàn vô hại trước một võ sĩ sở hữu đẳng cấp cao như Yi Long.

Theo dõi trận đấu, có thể nhận thấy rõ Yi Long đã cố tình nhường đối thủ ra đòn và hoàn toàn không bung sức để dồn ép đối thủ. Thi thoảng, Yi Long mới tung đòn tấn công với lực đánh tương đối nhẹ. Đó là lý do khiến Dược Thủy Ca trụ được qua hiệp 1.

Đệ nhất Thiếu Lâm dùng chiêu “giơ mặt cho đấm” rồi làm 60 triệu người Trung Quốc ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Đòn đá của Yi Long đã khiến Dược Thủy Ca bị thua knock-out.

Đệ nhất Thiếu Lâm dùng chiêu “giơ mặt cho đấm” rồi làm 60 triệu người Trung Quốc ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Yi Long còn chúc mừng đối thủ sau trận đấu.

Tuy nhiên, khi hiệp 2 mới trôi qua được ít giây, Yi Long đã thực hiện một đòn cước khá hay trúng vùng trung lộ khiến Dược Thủy Ca dù đã mặc giáp nhưng vẫn bị mất khả năng chiến đấu. Trận đấu buộc phải khép lại. Yi Long giành chiến thắng knock-out.

Theo tờ báo The first.CN, sau khi kết thúc trận đấu, Yi Long là người vấp phải nhiều sự chỉ trích từ giới võ lâm Trung Quốc. Người hâm mộ cho rằng đây không phải là một cuộc chiến thực sự và một võ sĩ có tên tuổi, đẳng cấp cao như Yi Long đáng ra không nên đấu với một đối thủ chênh lệch như Dược Thủy Ca.

Tờ báo Trung Quốc cũng chỉ trích võ sĩ đến từ vùng Sơn Đông: "Yi Long chỉ biết đấm vài đòn hời hợt rồi thoái lui. Thật lố bịch. Rõ ràng, Yi Long đã tham dự sự kiện này vì tiền chứ không phải vì sự đam mê võ thuật. Những trận đấu ngớ ngẩn như thế này nên bị loại khỏi những giải đấu võ thuật ở Trung Quốc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại