“Đại sư” Võ Đang thua ê chề trước cao thủ Thiết Sa Chưởng với kịch bản như tấu hài

Tiểu Mã |

Sau những lời khoác lác, Tam Phong Đơn Đạo Thái Cực Thái Sư Trạch Toàn An đã để thua “mất mặt” trước võ sư Tôn Lôi ở cuộc chiến kéo dài hơn 1 phút.

Tôn Lôi vs Trạch Toàn An

Vừa qua, một số diễn đàn võ thuật ở Trung Quốc đã lan truyền đoạn video về trận tỉ thí có phần hài hước giữa hai võ sư khá nổi tiếng ở nước này, giữa Tôn Lôi – một cao thủ sở hữu Thiết Sa Chưởng ở tỉnh Sơn Đông đối đầu Trạch Toàn An – vị võ sư phái Võ Đang có danh xưng "Tam Phong Đơn Đạo Thái Cực".

Được biết, cuộc tỉ thí của hai nhân vật này được diễn ra ở tỉnh Sơn Đông. Theo tờ Sina, Tôn Lôi (người mặc trang phục màu đen trong video) năm nay 41 tuổi, sở hữu chiều cao 1m72, nặng 75kg. Trong khi đó, Tam Phong Đơn Đạo Thái Cực Thái Sư Trạch Toàn An 47 tuổi, cao 1m68 nặng 60. Hai võ sư thi đấu theo thể thức khá đặc biệt, đó là chỉ được dùng kỹ thuật để đánh ngã đối phương nhưng không dùng các đòn đấm, đá… thông thường.

“Đại sư” Võ Đang thua ê chề trước cao thủ Thiết Sa Chưởng với kịch bản như tấu hài - Ảnh 2.

Trước trận đấu, Trạch Toàn An tuyên bố sẽ dùng công phu nhiều năm tập luyện Võ Đang và Thái Cực Quyền để hạ đo ván đối thủ. Nhân vật này còn khẳng định sẽ cho Tôn Lôi biết thế nào là "Tứ lượng bạt thiên cân".

Thế nhưng, trận đấu lại diễn ra theo kịch bản nằm ngoài tầm kiểm soát của Trạch Toàn An. Bị lép vế cả về thể hình, tuổi tác lẫn sức mạnh, Trạch Toàn An liên tục để cho Tôn Lôi ra đòn. Dù đã cố gắng để thoái lui và hy vọng tìm cơ hội phản công, song Trạch Toàn An hoàn toàn bất lực trước lối tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Sau khoảng hơn 1 phút, Trạch Toàn An liên tục bị đánh ngã và cuối cùng, ông phải chịu thua cuộc trước Tôn Lôi.

“Đại sư” Võ Đang thua ê chề trước cao thủ Thiết Sa Chưởng với kịch bản như tấu hài - Ảnh 3.

Võ sư Trạch Toàn An.

“Đại sư” Võ Đang thua ê chề trước cao thủ Thiết Sa Chưởng với kịch bản như tấu hài - Ảnh 4.

Võ sư Tôn Lôi.

Điều đặc biệt là khi hai nhân vật này tỉ thí trên võ đài, những tiếng cười liên tục được vang lên bên dưới khán đài ở Sơn Đông. Một diễn đàn võ thuật còn gọi đây là một màn "tấu hài" của hai vị võ sư cổ truyền.

Một người hâm mộ Trung Quốc bình luận mỉa mai: "Đây có phải là một cuộc chiến thực sự? Đây giống như một trò mua vui nhiều hơn và nó đã kiếm được nhiều nụ cười nhếch mép của khán giả".

"Làng võ cổ truyền Trung Quốc vẫn đang tồn tại nhiều chú hề vẫn ngộ nhận và khoác lác về khả năng của mình" – một ý kiến khác châm biếm võ sư phái Võ Đang sau khi theo dõi trận đấu.

"Có vẻ như Tôn Lôi là người sở hữu công phu thực sự. Điều đó hoàn toàn trái ngược với Trạch Toàn An. Thật không thể hiểu nổi vì sao võ sư Võ Đang từng dám công khai thách đấu Từ Hiểu Đông" – một ý kiến khác từ làng võ Trung Quốc.

Theo một website ở Trung Quốc, cả Tôn Lôi và Trạch Toàn An đều từng thách đấu Từ Hiểu Đông. Trước đó, Tôn Lôi từng dọa sẽ đánh gãy cánh tay của Hiểu Đông bằng đòn Thiết Sa Chưởng của mình. Sau đó, Hiểu Đông đáp trả và nói rằng anh chỉ đấu nếu nhận được phần thưởng lớn, khoảng vài trăm ngàn tệ. Do yêu cầu này chưa được đáp ứng nên Tôn Lôi vẫn chưa thể nào tỉ thí với võ sĩ MMA.

Trong khi đó, Trạch Toàn An từng đứng bên ngoài cổng võ đường của Từ Hiểu Đông ở Bắc Kinh để gửi lời "tuyên chiến". Tuy nhiên, có vẻ Từ Hiểu Đông không mấy mặn mà với lời thách đấu của nhân vật này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại