Trọng Nhân: Chính tôi cũng không thể ngờ được với "bộ mặt thật" của anh Đăng, chị Diễm luôn!

Thảo Nguyên, Ảnh: Minh Mèo |

Khang của Hoa hồng trên ngực trái khẳng định chính anh cũng không thể ngờ với "bộ mặt thật" của Hồng Đăng, Hồng Diễm.

Bộ phim Hoa hồng trên ngực trái đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía khán giả xem truyền hình. Nếu nhân vật Bảo (Hồng Đăng) nhận được sự yêu mến vì sự chân thành, tốt bụng thì Khuê (Hồng Diễm) gây ấn tượng với tính cách dịu dàng, giàu đức hi sinh.

Trong khi đó, San (Diệu Hương) được khán giả nhắc tới với hình ảnh 1 cô gái cá tính, năng động, còn Khang (Trọng Nhân) lại có nét bộc trực, hồn nhiên của 1 cậu ấm "trẻ trâu".

Thế nhưng, theo lời nam diễn viên Trọng Nhân, đó chỉ là "bộ mặt trên phim" của các diễn viên mà thôi, ngoài đời tính cách của họ trái ngược hoàn toàn.

Trọng Nhân: Chính tôi cũng không thể ngờ được với bộ mặt thật của anh Đăng, chị Diễm luôn! - Ảnh 1.

"hưng làm việc một thời gian tôi thấy nhận định của mình về Hồng Đăng, Hồng Diễm hoàn toàn sai lầm".

Khang của Hoa hồng trên ngực trái khẳng định chính anh cũng không thể ngờ với "bộ mặt thật" của Hồng Đăng, Hồng Diễm:

"Lúc đầu, tôi đọc kịch bản và mới tiếp xúc với anh Đăng, chị Diễm, tôi nghĩ đây là 2 người nghiêm túc nhất đoàn còn chị Diệu Hương thì chắc cũng trẻ trung, nhí nhố lắm.

Nhưng làm việc một thời gian thì tôi thấy nhận định của mình hoàn toàn sai lầm.

Chính tôi cũng không thể ngờ được với bộ mặt thật của anh Đăng, chị Diễm luôn. Trên phim anh Bảo nghiêm túc, chỉn chu còn chị Diễm dịu dàng, điềm đạm đúng không? Ở ngoài đó chính là 2 người giỡn nhây, lầy lội nhất đoàn.

Trọng Nhân: Chính tôi cũng không thể ngờ được với bộ mặt thật của anh Đăng, chị Diễm luôn! - Ảnh 3.

Hồng Đăng, Hồng Diễm là 2 diễn viên "giỡn nhây" nhất đoàn Hoa hồng trên ngực trái.

Họ lầy lội tới mức khi tôi đang diễn cũng không tha. Lần đó quay cảnh tôi tiễn Bảo và Khuê ra cửa, theo tạo hình nhân vật thì tôi sẽ mang đôi dép lê đi trong nhà.

Lúc đi ra cửa, anh Đăng cố tình dẫm lên chân tôi làm chiếc dép bị sút ra, nhưng đạo diễn chưa hô "cắt" nên tôi cứ phải tiếp tục diễn, cố gắng kiễng chân lên để không bị cà nhắc khi lên hình. Tôi thì khổ sở là vậy, nhưng 2 người đó ra khỏi khung hình rồi nên thoải mái cười.

Lần khác quay cảnh nhân vật Thái chết còn tôi đứng bên cạnh khóc lóc đau buồn. Người chết thì đương nhiên phải nằm yên rồi, nhưng chị Diễm với anh Đăng cứ đi qua đi lại, đụng chạm vào người anh Quỳnh (vai Thái) khiến anh ấy bị nhột phải bật cười hoặc giật mình. Thế là cảnh đó cả đoàn phải quay đi quay lại rất nhiều lần, hại tôi khóc sưng cả mắt".

Trọng Nhân: Chính tôi cũng không thể ngờ được với bộ mặt thật của anh Đăng, chị Diễm luôn! - Ảnh 4.

"Làm việc với anh Đăng chị Diễm là phải vận động hết mọi giác quan, đề phòng hết mức!"

Trọng Nhân chia sẻ, cứ khi nào có cảnh quay chung với Hồng Đăng, Hồng Diễm là anh phải vô cùng tập trung vì vừa phải diễn lại vừa phải để ý "cảnh giác" với 2 đồng nghiệp:

"Làm việc với anh Đăng chị Diễm là phải vận động hết mọi giác quan, đề phòng hết mức! Khi quay cảnh tôi kéo tấm chăn xuống nhìn mặt Thái lần cuối, cảnh đó vốn dĩ phải rất tập trung để diễn ra nét đau buồn, xúc động.

Cảnh đó chị Diễm vào sau tôi, đúng ra cả 2 đều phải nghiêm túc để thể hiện tâm trạng nặng nề thì chị lại ấy cố tình thúc vào người tôi 1 phát để chọc tôi cười. Nhưng theo phản xạ, bị thúc như vậy thì chân tôi đá ra sau, đạp trúng vào người chị Diễm khiến chị ấy bị ngã, thế là hỏng cảnh quay.

Trọng Nhân: Chính tôi cũng không thể ngờ được với bộ mặt thật của anh Đăng, chị Diễm luôn! - Ảnh 5.

"Diệu Hương thực ra lại nghiêm túc và không thích giỡn nhây".

Còn chị Diệu Hương, ai cũng nghĩ đó là cô gái nhí nhảnh, lắm chiêu, thích trêu chọc người khác nhưng thực ra lại nghiêm túc và không thích giỡn nhây. Nhưng Diệu Hương cũng đâu vì thế mà thoát được khỏi những trò đùa nghịch của chị Diễm đâu.

Trêu chọc, đùa giỡn chưa xong, chị Diễm còn móc mũi trét lên người chị Diệu Hương, làm Diệu Hương la hét ầm trời!

Tôi đi làm với nhiều đoàn rồi, nhưng đoàn Hoa hồng trên ngực trái có lẽ là đoàn nhây, lầy lội và nhiều tiếng cười nhất!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại