Phẫn nộ trước kế hoạch sát hại vợ con dã man rồi tự sát trong rừng sâu của anh trai Minh Đạo

BOMI |

Những thông tin chi tiết về vụ án được truyền thông Đài Loan đăng tải khiến không ít người bàng hoàng, phẫn nộ.

Thảm kịch đau lòng

Mới đây, hàng loạt các trang báo Đài đưa tin cảnh sát đã phát hiện thi thể của 3 người, gồm 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ được tìm thấy ở Nội Hồ, Đài Bắc.

Đáng chú ý, danh tính 3 thi thể được xác định là người nhà của nam diễn viên Minh Đạo, gồm 2 vợ chồng anh trai và cháu trai 12 tuổi. Thông tin càng trở nên chấn động hơn khi những chi tiết về vụ án này được tiết lộ.

Theo truyền thông Đài Loan, đây là một vụ án giết người bài bản rồi tự sát. Lâm Minh Hoằng (42 tuổi) - anh trai Minh Đạo đã lên kế hoạch nhiều ngày để giết vợ con rồi treo cổ tự sát trong rừng sâu.

Phẫn nộ trước kế hoạch sát hại vợ con dã man rồi tự sát trong rừng sâu của anh trai Minh Đạo - Ảnh 1.

Cụ thể, sáng ngày 5/1, anh trai Minh Đạo đã dùng xe máy chở người vợ 38 tuổi và cậu con trai 12 tuổi đi leo núi ở quận Nội Hồ. Trước khi đi, Lâm Minh Hoằng đã cho vợ con uống thuốc mê.

Khi đến địa điểm, Lâm Minh Hoằng đã siết cổ vợ và con trai bằng dây điện một cách dã man, sau đó anh ta treo cổ tự tử bằng một sợ dây vải màu trắng.

Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện ra rằng 3 thi thể vẫn còn ấm. Suy đoán cho rằng thời gian tử vong là không quá 2 tiếng cho đến khi phát hiện ra thi thể.

Tại hiện trường vụ án, cảnh sát tìm thấy một ba lô màu đen có chứa thuốc lá, một chai nước uống, bình giữ nhiệt.

Phẫn nộ trước kế hoạch sát hại vợ con dã man rồi tự sát trong rừng sâu của anh trai Minh Đạo - Ảnh 2.
Phẫn nộ trước kế hoạch sát hại vợ con dã man rồi tự sát trong rừng sâu của anh trai Minh Đạo - Ảnh 3.

Đồng thời, điện thoại của Lâm Minh Hoằng đã mở trong suốt thời gian hắn thực hiện kế hoạch. Không những vậy, cảnh sát còn phát hiện cuộc trò chuyện của hắn với bạn bè trước khi ra tay một cách tàn nhẫn.

Trong tin nhắn, Lâm Minh Hoằng cho biết, hắn đang mắc nợ và tuyên bố: "Tôi không muốn sống nữa!" Sau đó, người bạn trả lời: "Chúng ta sẽ nói chuyện, đừng kích động", tuy nhiên vẫn không ngăn chặn được thảm kịch man rợ diễn ra.

Hiện tại, thi thể của Lâm Minh Hoằng và vợ con đã được chuyển đến Phòng tang lễ của Đài Bắc. Minh Đạo cùng cha đã được gọi đến hiện trường để hợp tác điều tra, tuy nhiên theo truyền thông Đài Loan, cha của Minh Đạo hiện đã ở tuổi ngoài 70 và bị đột qụy nên đang rất suy sụp.

Phẫn nộ trước kế hoạch sát hại vợ con dã man rồi tự sát trong rừng sâu của anh trai Minh Đạo - Ảnh 4.
Phẫn nộ trước kế hoạch sát hại vợ con dã man rồi tự sát trong rừng sâu của anh trai Minh Đạo - Ảnh 5.

Minh Đạo suy sụp, bàng hoàng vì vụ án chấn động của anh trai

Trước hung tin, người đại diện của Minh Đạo cho biết hiện nam diễn viên đang rất sốc và đau buồn:

"Minh Đạo hiện giờ đang rất sốc và đau buồn, không biết gì về vụ án này và cũng đang cố gắng để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên vì tôn trọng công cuộc điều tra của pháp luật nên chúng tôi không thể tiết lộ thêm, vì thế chúng tôi chỉ có thể nói chuyện và sẽ cố gắng giúp đỡ cảnh sát tìm ra sự thật, an ủi người nhà".

Phẫn nộ trước kế hoạch sát hại vợ con dã man rồi tự sát trong rừng sâu của anh trai Minh Đạo - Ảnh 6.

Được biết, Minh Đạo có mối quan hệ vô cùng tốt với anh trai. Trong quá khứ, chính nam diễn viên là người đã đứng ra trả khoản nợ hơn 5 tỷ đồng cho người anh trai vỡ nợ, thất nghiệp.

Không những chu cấp tiền sinh hoạt phí cho vợ chồng anh trai, một mình nuôi 6 miệng ăn trong nhà, nam diễn viên còn từng bị đòi nợ trong một buổi họp báo vì những lùm xùm của anh.

Năm 2016, sau vô số lần vướng nợ nần của anh, Minh Đạo buộc phải tuyên bố: "Giờ đây tôi đã là người trưởng thành, anh ấy cũng nên tự xử lý việc của bản thân".

Anh trai của Minh Đạo từng ở nhà lầu, đi xe xịn, vì trả nợ mà phải bán rẻ căn nhà và chiếc xe đi. Mỗi tháng, Minh Đạo có dành dụm và gửi tiền vào tài khoản của người anh trai thất nghiệp với mong muốn giúp đỡ phần nào, vậy nhưng người anh ruột vẫn nuôi mộng tưởng vào chứng khoán với những khoản đầu tư khủng, sau đó vỡ nợ.

Phẫn nộ trước kế hoạch sát hại vợ con dã man rồi tự sát trong rừng sâu của anh trai Minh Đạo - Ảnh 7.

Minh Đạo bên mẹ và anh trai thuở nhỏ.

Phẫn nộ trước kế hoạch sát hại vợ con dã man rồi tự sát trong rừng sâu của anh trai Minh Đạo - Ảnh 8.

Minh Đạo bên cha mẹ.

Tuy nhiên, không ngờ rằng vì hàng loạt những khoản nợ không thể chi trả, anh trai Minh Đạo đã nhẫn tâm giết cả gia đình rồi tự tử.

Nguồn tham khảo: QQ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại