Mỹ không kích giết chết tướng Iran: Hành động có thể châm ngòi cuộc chiến tranh lớn tại khu vực

Đại sứ Nguyễn Quang Khai |

Việc giết tướng Qassem Suleimani sẽ gây căng thẳng không chỉ trong quan hệ Mỹ - Iran, mà còn trong quan hệ giữa Mỹ với Iraq và có thể sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh mới ở khu vực.

Sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục lên đến đỉnh cao sau khi Mỹ không kích vào các vị trí của lực lượng Hashd Sha’abi thân Iran vài ngày trước đây và những người ủng hộ ủng hộ lực lượng này xông vào đốt phá Đại sứ quán Mỹ tại vùng Xanh thuộc Thủ đô Baghdad.

Sự căng thẳng này không chỉ dừng ở các tuyên bố và đe dọa lẫn nhau của hai phía, mà đã trở nên một cuộc đối đầu quân sự nguy hiểm lúc rạng sáng 3/1/2020, khi một loạt tên lửa đã phóng vào một căn cứ quân sự của Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu ở gần sân bay quốc tế Baghdad.

Các nguồn tin Iraq nói với kênh truyền hình Al -Mayadeen rằng, các lực lượng của Mỹ và Pháp đã bắn tên lửa đáp trả vào một đoàn xe của Hashd Sha’abi làm tám người bị thiệt mạng, trong đó có Tư lệnh quân đoàn Al - Quds Qassem Suleimani, Phó tư lệnh các lực lượng Hash Sha’abi Abu Mahdi Al - Muhandis và trưởng ban quan hệ công cộng Mohammad Reza Jabri.

Mỹ-Iran leo thang căng thẳng

Người phát ngôn của lực lượng Hashd Sha’abi nói Mỹ và Israel đứng sau vụ giết hại Qassem Suleimani, Abu Mahdi Al - Muhandis và Mohammad Reza Jabri. Trong khi đó, các quan chức Mỹ tuyên bố, Washington đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai mục tiêu liên quan đến Iran ở Baghdad trong ngày hôm nay.

Mỹ không kích giết chết tướng Iran: Hành động có thể châm ngòi cuộc chiến tranh lớn tại khu vực - Ảnh 1.

Một chiếc xe bị phá hủy sau cuộc tấn công của Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad vào sáng thứ Sáu. Ảnh: AFP

Tướng Qassem Soleimani, 62 tuổi giữ chức Tư lệnh quân đoàn Quds từ năm 1998, một bộ phận của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự bên ngoài biên giới Iran.

Abu Mahdi Al-Muhandis 66 tuổi giữ chức Phó tư lệnh các lực lượng Hashd Sha’abi, là lực lượng vũ trang của người Hồi giáo theo dòng Shia lớn thứ hai sau quân đội chính quy tại Iraq. Việc Mỹ tấn công vào các vị trí của Hashd Sha’abi bị Iran cáo buộc là vi phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Iraq. Cuộc tấn công này đã gây nên là sóng phản đối chống Mỹ chưa từng có kể cả trong dân chúng cũng như lãnh đạo Iraq.

Các cuộc biểu tình chống Mỹ, đòi Mỹ rút khỏi Iraq với sự tham gia của hàng chục ngàn người vẫn tiếp tục trên các đường phố ở Thủ đô Baghdad. Hàng ngàn người đã xông vào Đại sứ quán Mỹ đốt phá trong một hành động chưa từng có từ trước tới nay.

Có thể nói đây là những hành động quân sự chống lại các lực lượng của Mỹ lớn nhất kể từ khi Mỹ chiếm đóng Iraq năm 2003 đến nay. Các cuộc tấn công này được tiến hành trước khi Quốc hội Iraq họp thông qua luật đòi Mỹ rút quân khỏi Iraq vào tuần tới là nhằm gây sức ép đối với các phe phái tại Quốc hội ủng hộ thông qua bộ luật này.

Mỹ không kích giết chết tướng Iran: Hành động có thể châm ngòi cuộc chiến tranh lớn tại khu vực - Ảnh 2.

Các cuộc tấn công này cũng được tiến hành trong bối cảnh các cuộc vận động tranh cử Tổng thống đã bắt đầu tại Mỹ là nhằm gây sức ép đối với ông Donald Trump, người đã nhiều lần phê phán việc Mỹ chiếm đóng Iraq phải xem xét lại chính sách của Washington đối với Baghdad..

Tình hình sắp tới sẽ còn hết sức căng thẳng. Các nhà lãnh đạo của Hashd Sha’abi đã đe dọa các lực lượng Mỹ ở Iraq, tuyên bố bắt đầu giai đoạn đuổi tất cả quân Mỹ khỏi Iraq. Tuyên bố này được đưa ra cùng lúc Mỹ gửi 750 quân tiếp viện đến Iraq để bảo Đại sứ quán và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, trong thời gian tới các lực lượng thân Iran tại Iraq sẽ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào quân Mỹ và Mỹ sẽ "khiến họ phải hối hận". Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo các công dân Mỹ hạn chế đến Iraq thời gian này.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã lên án mạnh mẽ và gọi việc giết chết người đứng đầu lực lượng đặc biệt Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Qassem Suleimani là một hành động "khủng bố quốc tế". Ông viết trên twitter: "Hành động khủng bố quốc tế của Mỹ nhắm vào Tướng Suleymani, người đang chiến đấu hiệu quả nhất chống lại tổ chức Ngà nước Hồi giáo (IS), Mặt trận Al-Nusra, tỏi chức Al-Qaeda và những tổ chức khủng bố khác là cực kỳ nguy hiểm và là một sự leo thang ngu ngốc. Mỹ phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi của mình".

Mohsen Rezai, Thư ký Hội đồng cố vấn tối cao Iran tuyên bố, Tehran sẽ trả thù mạnh mẽ Mỹ về cái chết của Tướng Qassem Suleimani.

Trong khi đó, thượng nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ Chris Murphy cho biết: "Qassem Suleimani là kẻ thù của Mỹ. Vấn đề không phải là ở chỗ đó. Vấn đề ở đây là Mỹ đã giết một nhân vật quyền lực thứ hai của Iran mà không được phép của Quốc hội có thể sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn tại khu vực."

Joe Biden, cựu Phó tổng thống Mỹ, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ nói: "Hành động giết Qassem Suleimani gần như chắc chắn sẽ có tác động ngược lại. Tổng thống Trump vừa ném một mồi lửa vào thùng thuốc nổ và ông phải có trách nhiệm giải thích cho người dân Mỹ về chiến lược và kế hoạch đảm bảo an ninh cho nước Mỹ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại