Giới trẻ hôn lên ghế thần tượng từng ngồi, đạo diễn Lê Hoàng: Đó là điều bất thường!

Hương Hương |

Trong talkshow Chuyện Cuối Tuần, đạo diễn Lê Hoàng và khách mời đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị liên quan tới chủ đề "Lệch lạc xu hướng thần tượng ở giới trẻ".

Đạo diễn Lê Hoàng đặt vấn đề với khách mời - Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A: "Đôi khi có những trường hợp thần tượng hơi bệnh hoạn mà người ta gọi là fan cuồng. Có những người chờ cả đêm ở sân bay để đón thần tượng. Đứng từ xa thấy thần tượng là khóc ầm lên. Thậm chí là hôn lên cả cái ghế mà thần tượng của mình từng ngồi.

Đó là điều bất thường. Là tôi, tôi sẽ không bao giờ cư xử như vậy. Và những hành động đó có thể gọi là méo mó về tâm lý không?"

Bàn về chủ đề này, Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A cho rằng, thần tượng một ai đó không phải là việc xấu, mà ngược lại, khi đám đông thần tượng một nghệ sĩ nào đó có thật, nếu người đó làm tốt công tác giáo dục, biết định hướng cho giới trẻ thì rất tốt, sẽ thuyết phục được các bạn trẻ, giúp giới trẻ hướng tới những điều tốt đẹp.

Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A cho hay, không phải hiện nay giới trẻ mới có xu hướng thần tượng một ai đó, mà ngay từ xưa, thế hệ trước như cha mẹ cô cũng có xu hướng này.

Giới trẻ hôn lên ghế thần tượng từng ngồi, đạo diễn Lê Hoàng: Đó là điều bất thường! - Ảnh 1.

Đạo diễn Lê Hoàng và khách mời bàn về chủ đề lệch lạc xu hướng thần tượng trong giới trẻ.

Cô kể: "Ngày xưa các cụ cũng cuồng nghệ sĩ lắm nhưng vì bối cảnh xã hội ngày đó không cho phép các cụ thể hiện như cái cuồng bây giờ. 

Các cụ thần tượng nghệ sĩ tới mức đặt tên cả bầy con theo tên những người mình thần tượng rồi cả một thế hệ viết vào sổ tay. Như vậy, việc thần tượng chỉ khác ngày nay về hành vi. Họ không có cơ hội để thể hiện, thành lập fan club như bây giờ. 

Hồi tôi còn học tiểu học, đường xá vùng Tây Nam Bộ còn tệ lắm, chưa có bê tông, đi bằng ghe, xuồng. Chỉ cần nghe tin có Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ về diễn là đốt đuốc đi coi, đi bộ 30 km, không có đèn điện gì, mà chèo xuồng, ghe đò không.

Cách đây mấy chục năm, có 1 cô ở quê tôi, đi xe đò từ Bạc Liêu lên tới Sài Gòn, bắt xích lô tới nhà nghệ sĩ, xin chiếc áo bà ba đem về lồng kính treo ở nhà. Nghĩa là quá cuồng".

Giới trẻ hôn lên ghế thần tượng từng ngồi, đạo diễn Lê Hoàng: Đó là điều bất thường! - Ảnh 2.

Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A.

Đồng thời Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A cũng chia sẻ câu chuyện về người được thần tượng. Chị kể: "Tôi đã từng tiếp xúc với một ca sĩ trẻ là thần tượng của rất nhiều người trẻ. Bạn ca sĩ đó bị trầm cảm bởi "thị hiếu" của các bạn trẻ đổi quá nhanh dẫn tới bị hụt hẫng.

Bài hát của bạn đó trở thành hit và độ trụ hạng hit của bài đó không lâu. Sau đó, các bạn trẻ thích một bài hit khác và ca sĩ của bài hát đó lại trở thành thần tượng mới.

Điều đó tạo ra sự trầm cảm của chính ca sĩ, họ không thích nghi kịp. Họ bị áp lực phải thay đổi liên tục theo thị hiếu của khán giả trẻ. Thực tế đó cho thấy, người trẻ thay đổi rất nhanh. Những cái cơn đó sẽ qua nhanh thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại