Báo Mỹ ca ngợi thành tựu của Putin trong 20 năm nắm quyền

Văn Đức |

Thành tựu lớn nhất của Tổng thống Nga, theo Bloomberg, là khả năng giúp Matxcơva tăng cường ảnh hưởng địa chính trị với một ngân sách khiêm tốn.

Trong 20 năm ông Vladimir Putin nắm quyền, Nga khôi phục một phần đáng kể ảnh hưởng đã mất sau sự sụp đổ của Liên Xô - tờ Bloomberg viết.

Theo tác giả của bài viết, nhà lãnh đạo Nga tăng cường quan hệ với Trung Quốc, sáp nhập Crưm, thay đổi tình hình ở Syria, bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia thành viên của khối NATO. Tờ báo Mỹ cũng nhấn mạnh, ông Putin thành công trong việc đóng vai trò “cầm cân nảy mực” tại hội nghị thượng đỉnh “Bộ tứ Normandy” ở Paris vừa qua.

Bloomberg gọi thành tựu chính của nhà lãnh đạo Nga là khả năng giúp Matxcơva tăng cường ảnh hưởng địa chính trị với một ngân sách khiêm tốn, đồng thời lưu ý rằng, Mỹ chi tiêu cho quốc phòng gấp đôi số tiền Nga bỏ ra cho tất cả các hoạt động cùng lúc.

Nga một lần nữa trở thành lực lượng lớn ở Trung Đông và đang mở rộng ảnh hưởng đối với châu Phi” - ấn phẩm cho biết.

Ngoài ra, sự cảnh báo của Matxcơva trong các vấn đề tài chính sau cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến cán cân tài chính của nước này trở thành “một trong những cán cân khỏe mạnh nhất thế giới” - tờ Bloomberg kết luận.

Trước đó, một cuộc thăm dò của công ty YouGov theo đơn đặt hàng của ấn phẩm Welt am Sontag cho kết quả, người Đức coi Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Angela Merkel của họ sẽ là những chính trị gia đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giải quyết các thách thức thế giới vào năm 2020. Cụ thể, 22% số người được hỏi gọi tên bà Merkel, trong khi 20% coi ông Putin sẽ là chính trị gia chính trong năm tới.

Đầu tháng 12, người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper cảnh báo, Mỹ đang bị tụt lại phía sau Nga trong việc phát triển vũ khí siêu thanh. Ông Putin sau đó gọi Nga là quốc gia duy nhất sở hữu thứ vũ "vô đối" này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại