Người Đức tin ông Trump đe dọa thế giới nhiều hơn ông Kim Jong-un

Văn Đức |

Theo kết quả khảo sát, chỉ có 8% số người được hỏi cho rằng ông Putin là mối đe dọa đối với thế giới.

Theo kết quả khảo sát, chỉ có 8% số người được hỏi cho rằng ông Putin là mối đe dọa đối với thế giới.

Theo cuộc khảo sát của công ty nghiên cứu YouGov của Mỹ, người dân Đức nhận thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump là mối đe dọa đối với thế giới lớn hơn so với các nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Ayatollah Ali Khamenei của CHDCND Triều Tiên và Iran.

Cuộc khảo sát theo đơn đặt hàng của hãng tin Đức DPA cho thấy 41% người Đức coi ông Trump là nhà lãnh đạo thế giới nguy hiểm nhất trong số các nhà lãnh đạo của 5 quốc gia – Mỹ, Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran.

Theo đó, 17% số người được hỏi coi ông Kim Jong-un là mối đe dọa chính đối với thế giới, 8% gọi tên ông Khamenei và Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi 7% chọn nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

So với kết quả của một cuộc khảo sát tương tự vào năm ngoái, sự sắp xếp thứ tự các vị trí gần như vẫn giữ nguyên, nhưng chỉ số phần trăm của tất cả các nhà lãnh đạo đều giảm.

Trong cuộc thăm dò ý kiến năm ngoái, ông Trump cũng được coi là mối đe dọa chính bởi 48% số người được hỏi, ông Kim Jong-un là 21%, ông Putin là 15%. Khi đó, vào tháng 4/2018, những người tham gia khảo sát chỉ được đưa ra lựa chọn giữa 3 nhà lãnh đạo này.

Cuộc khảo sát năm nay được thực hiện vào ngày 16-18/12, với số người tham gia là 2024 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại