Được hỏi "Bắc Kinh có lo lắng khi Mỹ có thể chấm dứt địa vị đặc thù của Hồng Kông", BQP TQ nói gì?

An An |

Tại cuộc họp báo thường kỳ BQP TQ ngày 26/12, phóng viên cũng đặt câu hỏi "Khi nào Bắc Kinh mới can thiệp vào Hồng Kông?" đối với người phát ngôn Ngô Khiêm.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 26/12, vấn đề Hồng Kông tiếp tục được đề cập. "Khi nào [Bắc Kinh[ mới can thiệp [vào Hồng Kông]? Nếu phía Trung Quốc huy động quân đội can thiệp vào tình hình ở Hồng Kông, liệu có lo lắng rằng phía Mỹ có thể chấm dứt địa vị đặc thù của Hồng Kông không?", một phóng viên nêu câu hỏi.

Trước câu hỏi này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm đã không trực tiếp trả lời trọng tâm vấn đề mà cho biết, Trung Quốc rất quan tâm đến sự phát triển của tình hình Hồng Kông.

"Các hành vi tội phạm bạo lực liên tục phát sinh ở Hồng Kông đã chà đạp nghiêm trọng lên luật pháp và trật tự xã hội, làm suy yếu nghiêm trọng sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông, và thách thức nghiêm trọng giới hạn nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ"", ông Ngô khẳng định, Bắc Kinh phản đối điều này.

Ông này cũng chỉ ra rằng, Hồng Kông hiện đang phải đối mặt với tình hình nghiêm trọng nhất kể từ khi trở về Đại lục. Ông nói: "Trung ương ĐCSTQ ủng hộ Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga lãnh đạo chính quyền đặc khu thi hành chính sách theo pháp luật, ủng hộ cảnh sát Hồng Kông nghiêm chỉnh chấp pháp. Hy vọng Hồng Kông sớm có thể chấm dứt bạo lực, khôi phục trật tự, trở lại quỹ đạo".

"Lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Hồng Kông sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ theo Luật cơ bản của Đặc khu và Luật Garrison, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và phát triển lợi ích quốc gia, bảo vệ vững chắc sự ổn định, phồn vinh lâu dài của Hồng Kông", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói.

Tình hình Hồng Kông hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào đầu tháng 6 vừa qua.

Về vấn đề PLA có thể can thiệp vào tình hình Hồng Kông, trong cuộc họp báo trước đó vào ngày 24/7, ông Ngô Khiêm cho biết, phương án xử lý cụ thể được quy định rõ ràng tại Điều 14 của Chương III của Luật Garrison.

Tài liệu công khai cho thấy, lực lượng PLA đồn trú tại Hồng Kông là lực lượng vũ trang quốc gia được chính phủ Trung Quốc triển khai tại Hồng Kông, với nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ, chống xâm lược, bảo vệ an ninh của Hồng Kông và thực hiện nhiệm vụ trong các giai đoạn đặc biệt (tình trạng chiến tranh và tình trạng khẩn cấp của Hồng Kông) theo quy định của luật pháp quốc gia do chính phủ Trung Quốc quyết định thực hiện tại Hồng Kông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại