Tranh cử kiểu tỷ phú: Ông Bloomberg quyết đại chiến với TT Trump bằng "túi tiền không đáy"

Tất Đạt |

Chỉ trong vòng 1 tháng từ khi bắt đầu tham gia cuộc đua tranh cử chức tổng thống Mỹ, ông Michael Bloomberg đã "đốt" 120 triệu USD (tương đương gần 2.800 tỉ VNĐ).

Các trang thông tin của Mỹ cho biết, sau khi quyết định tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống, cựu thị trưởng New York, tỷ phú Michael Bloomberg đã mạnh tay chi 120 triệu USD cho các chiến dịch quảng cáo trên tivi và các trang mạng.

Ông Bloomberg là một ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Hiện tại, ông có chiến lược đầu tư tranh cử tại toàn bộ 50 bang của Mỹ nhưng tập trung nhiều nguồn lực nhất vào những bang có tiềm năng lớn, ví dụ như bang California, bang Texas và Florida.

Tờ Politico ước tính, số tiền mà ông Bloomberg "đốt" cho quảng cáo trong 3 tuần cuối tháng 11 nhiều gấp đôi tổng số tiền mà tất cả các ứng viên không phải tỉ phú của Đảng Dân chủ tiêu trong cả năm.

"Chúng tôi chưa bao giờ thấy mức chi tiêu lớn tới vậy cho ghế tổng thống," Jim McLaughlin, một chiến lược gia chính trị ở New York, nói. "Ông ấy có túi tiền không đáy".

Tranh cử kiểu tỷ phú: Ông Bloomberg quyết đại chiến với TT Trump bằng túi tiền không đáy - Ảnh 1.

Tỉ phú Michael Bloomberg. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, một số nhà phân tích khác lại tỏ ra hoài nghi về việc liệu chi tiêu nhiều như vậy có giúp cải thiện số phiếu của ông Bloomberg hay không.

"Sau khi bạn xem cùng 1 quảng cáo 10 lần thì nó sẽ không còn ảnh hưởng lớn nữa. Không phải chỉ trong chính trị, mà trong marketing cũng như vậy," Christian Heiens, một chuyên gia truyền thông chính trị tại Saber Communications, nhận xét.

Cựu phó tổng thống Joe Biden của Đảng Dân chủ hiện đang dẫn đầu đảng này với 30% phiếu từ những người ủng hộ Đảng Dân chủ và những người bỏ phiếu độc lập.

Thượng Nghị sĩ Elizabeth Warren xếp thứ 2 với 17% phiếu, trong khi ông Bloomberg mới chỉ đứng ở vị trí thứ 5 với 7% số phiếu.

Tài sản của ông Trump và ông Bloomberg

Mặc dù cùng được gọi là tỉ phú, nhưng khối tài sản của ông Bloomberg nhiều gấp 17 lần ông Trump. Theo tờ Forbes, tính tới tháng 11/2019, ước tính ông Trump đang sở hữu 3,1 tỉ USD nhưng con số này chỉ là "số lẻ" của ông Bloomberg - người đang có khối tải sản lên tới 53 tỉ USD.

Tranh cử kiểu tỷ phú: Ông Bloomberg quyết đại chiến với TT Trump bằng túi tiền không đáy - Ảnh 2.

Số liệu về tài sản của ông Bloomberg và ông Trump. Ảnh: Forbes

Ông Bloomberg lần đầu xuất hiện trên danh sách Forbes 400 gồm những người giàu nhất nước Mỹ vào năm 1992. Vào thời điểm đó, ông Trump đang phải tìm cách vực dậy sau khi những khoản nợ đang đổ dồn lên đế chế bất động sản của ông.

Ông Trump sau đó đã thành công và quay trở lại danh sách Forbes 400 vào năm 1996, với tài sản ước tính là 450 triệu USD. Khi đó, ông Bloomberg đã có 1 tỉ USD.

Trong 23 năm tiếp theo, tài sản của ông Trump tăng trưởng liên tục ở mức 8,8%/1 năm. Từ năm 1996 tới năm 1997 là thời điểm tài sản ông Trump tăng mạnh nhất, từ 450 triệu USD lên 1,4 tỉ USD. Tài sản của ông Bloomberg tăng mạnh hơn - và đều đặn hơn - với tỉ lệ 18,8%/1 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại