Trở thành đối thủ mới “đáng gờm” của TT Trump, tỉ phú Michael Bloomberg là ai?

Anh Tuấn |

Ông Michael Bloomberg đã chính thức tuyên bố sẽ đại diện đảng Dân chủ tham gia tranh cử Tổng thống, và được biết, chiến dịch tranh cử của ông đặt mục tiêu hàng đầu là đánh bại Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bức thư giải thích về quyết định tranh cử được đăng trên trang web cá nhân, ông Bloomberg đã đưa ra phần nào tầm nhìn cho nước Mỹ và gọi mình là người “luôn hành động và giải quyết vấn đề, không phải kẻ nói suông”.

“Tôi bắt đầu tranh cử Tổng thống để đánh bại Donald Trump và xây dựng lại nước Mỹ. Chúng ta không thể để những hành động bất cần và vô đạo đức của Tổng thống Trump kéo dài thêm 4 năm nữa”, ông Bloomberg viết.

Quyết định tranh cử Tổng thống năm 2020 và địa vị tỉ phú của ông Bloomberg đã khiến cuộc đua vào ghế nóng ở Nhà Trắng trở nên khó đoán hơn khi chỉ chưa đầy 3 tháng nữa quá trình bỏ phiếu sẽ được bắt đầu. Dù vậy tin ông Bloomberg tham gia cuộc đua đã được dự đoán trong nhiều ngày qua.

Theo một số nguồn tin thân cận với ông Bloomberg, mặc dù trước đó khẳng định ông sẽ không tranh cử, song ông Bloomberg thay đổi quyết định bởi ông không nghĩ rằng các ứng cử viên Tổng thống đại diện đảng Dân chủ hiện nay có thể đánh bại ông Trump.

Theo dữ liệu của hãng Kantar Media/CMAG, để bắt đầu chiến dịch tranh cử, ông Bloomberg đã chi ít nhất 37 triệu USD để quảng bá trên truyền hình trong vòng 2 tuần tới. Khoản tiền này cho phép ông phát các đoạn quảng cáo kéo dài 60 giây trên khoảng 100 kênh truyền hình khác nhau, và dự kiến sẽ bắt đầu được áp dụng vào tuần tới.

Năm nay 77 tuổi, ông Bloomberg đã có được khối tài sản khổng lồ của mình nhờ tạo ra được công nghệ cho phép các ngân hàng và nhà đầu tư có thể tiếp cận các dữ liệu thị trường. Sau khi xây dựng được một doanh nghiệp cung cấp thông tin tài chính thành công, ông đã chuyển sang làm chính trị. Ông chính thức tranh cử chức Thị trường thành phố New York vào năm 2001 và mặc dù đại diện đảng Cộng hòa, ông đã đắc cử và thậm chí tái đắc cử sau đó. Trong cuộc tranh cử Tổng thống lần này, ông đã bỏ đảng Cộng hòa và chuyển sang đại diện cho đảng Dân chủ từ năm 2018 tới nay.

Ông Bloomberg có thể sẽ nhắc đến những công lao mà mình đã đạt được cho các cử tri đảng Dân chủ. Ông đã dùng nguồn tài chính dồi dào cho những nỗ lực bảo vệ quyền sinh sản cũng như đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu và nạn bạo lực do súng. Năm 2018 ông đã chi hơn 100 triệu USD để giúp đảng Dân chủ giành kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử Quốc hội và đã đóng góp trong các cuộc bầu cử ở những bang quan trọng.

Tuy nhiên ông Bloomberg có thể sẽ đối mặt với nhiều thách thức, trong đó bao gồm cạnh tranh với quan điểm của những ứng cử viên cấp tiến như Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren rằng tỉ phú không được phép “mua cuộc tranh cử”. Ngoài ra ông Bloomberg có thể sẽ gặp khó khăn trong việc đạt được số người ủng hộ cần thiết để có thể bước vào vòng tranh luận giữa các ứng viên.

Việc ông Bloomberg chi hàng triệu USD để phục vụ mục đích vận động tranh cử cũng nhận được những ý kiến không tích cực. “Tôi thấy rằng khi lúc này chúng ta đã có một tỉ phú đang đứng đầu Nhà Trắng, người dân của đất nước này sẽ không mong muốn một người giàu hơn đại diện cho họ”, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar phát biểu.

Thượng nghị sĩ Kamala Harris cũng coi sự xuất hiện của ông Bloomberg là lời kêu gọi để đảng Dân chủ phải cải cách cơ chế thu hút tài trợ của mình. “Chúng ta phải loại bỏ vấn đề tiền ra khỏi chính trị”, bà phát biểu tại bang Iowa. “Tôi không muốn phải thu hút thật nhiều tiền mới có thể tranh cử”.

Ngoài ra, việc ông Bloomberg từng áp dụng chính sách bắt giữ người dựa trên bất kỳ cáo buộc đáng nghi nào cũng khiến nhiều người lo ngại. Sau nhiều năm biện hộ, tuần trước ông Bloomberg đã lên tiếng xin lỗi về chính sách này tại một nhà thờ dành cho cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Tuy nhiên nhiều người vẫn không bằng lòng về động thái này của ông Bloomberg.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại