Thủ tướng Campuchia Hun Sen đáp trả thâm thúy khi bị vu cáo là con rối của Việt Nam

Tất Đạt |

Khi bị vu cáo là con rối của Việt Nam, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có câu trả lời khiến mọi người đều bất ngờ.

Ngày hôm qua (24/12), ông Hun Sen đã tới tham dự lễ ký kết bàn giao và tiếp nhận khu chợ biên giới kiểu mẫu (chợ Đa) ở biên giới Campuchia - Việt Nam. Khu chợ này nằm ở cửa khẩu Đa, tỉnh Tbong Khmum của Campuchia và được khánh thành sau 2 năm khởi công. Ông Hun Sen đã chủ trì lễ khánh thành cùng Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng.

Theo trang Fresh News (Campuchia), tại buỗi lễ, ông Hun Sen đáp trả về việc có những lời vu cáo cho rằng ông là con rối của Việt Nam vì ông có mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam và đặc biệt là ông còn nói được tiếng Việt.

Thủ tướng Hun Sen nói: "Các anh gọi tôi là con rối của Việt Nam vì tôi nói được tiếng Việt. Thế khi tôi nói tiếng Anh và tiếng Pháp, sao các anh không gọi tôi là con rối của Mỹ, Anh hay Pháp?"

"Còn các anh thì sao? Các anh nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, các anh là con rối của ai vậy?" - ông Hun Sen đáp.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đáp trả thâm thúy khi bị vu cáo là con rối của Việt Nam - Ảnh 1.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đáp trả thâm thúy khi bị vu cáo là con rối của Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh: Fresh News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại