Đồng đội cũ Công Phượng lỡ hẹn với U23 châu Á 2020

Trần Tiến |

Đồng đội cũ Công Phượng ở Sint-Truidense là Lee Seung Woo sẽ không được đội bóng Bỉ đồng ý cho trở về tham dự U23 châu Á 2020 cùng U23 Hàn Quốc.

Nếu như ĐT U23 Việt Nam không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu ở U23 châu Á 2020 vì giải đấu này không thuộc hệ thống của FIFA thì các đội bóng khác cũng gặp phải tình cảnh tương tự.

Đồng đội cũ Công Phượng lỡ hẹn với U23 châu Á 2020  - Ảnh 1.

Lee Seung Woo không được Sint-Truidense đồng ý về đá U23 châu Á. (Ảnh: STVV).

U23 Hàn Quốc sẽ thiếu vắng nhiều gương mặt đang thi đấu ở châu Âu khi các CLB tại "lục địa già" không đồng ý nhả người. Đáng kể nhất trong số những gương mặt Hàn Quốc không thể dự U23 châu Á vì lý do trên là trường hợp của Lee Seung Woo - đồng đội cũ Công Phượng ở Sint-Truidense.

Cầu thủ được mệnh danh là "Messi Hàn" đến với Sint-Truidense ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019 vừa qua cùng với Công Phượng, anh chưa được ra sân phút nào nhưng gần đây đã có 2 trận được dự bị.

Bên cạnh Lee Seung Woo, U23 Hàn Quốc còn mất một số cầu thủ nổi bật khác vì các CLB chủ quản không nhả người như Paik Sung Ho (cầu thủ trưởng thành từ lò Barca), Lee Kang In (cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á 2019, đang khoác áo Valencia) hay Cho Young-wook (cầu thủ từng phá lưới U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2018).

Không chỉ Hàn Quốc, những đội bóng khác như Nhật Bản, Jordan cũng đã không thể gọi những cầu thủ tốt nhất của mình từ châu Âu trở về để dự U23 châu Á 2020.

U23 châu Á 2020 diễn ra từ 8-26/1/2020, đây không phải là giải đấu thuộc hệ thống FIFA nên các CLB có quyền từ chối cho cầu thủ về tập trung cùng các đội U23. Ba đội đứng đầu tại U23 châu Á 2020 sẽ đại diện châu Á tham dự môn bóng đá nam Olympic 2020./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại