Tạm giữ một người tình nghi có liên quan tới vụ giết người cướp tài sản, đốt ô tô phi tang ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Công an tạm giữ nghi phạm tình nghi liên quan đến vụ sát hại gia đình đồng hương cướp tài sản, đốt xe ô tô phi tang ở quận 7.

Ngày 22/12, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 7, Công an quận 2 đã tạm giữ nghi can bị tình nghi có liên quan trong giết người, cướp tài sản, đốt xe ô tô khiến 1 phụ nữ Hàn Quốc tử vong và 2 người khác nguy kịch ở khu vực.

Nguồn tin cho hay, nghi phạm (chưa rõ lai lịch) bị tạm giữ khi đang lẩn trốn ở 1 chung cư cao cấp ở quận 7, TPHCM vào tối 21/12. Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi can này thu giữ nhiều tang vật có liên quan. 

Tạm giữ một người tình nghi có liên quan tới vụ giết người cướp tài sản, đốt ô tô phi tang ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Chiếc xe bị nghi can đốt phi tang được đưa về trụ sở để phục vụ việc điều tra.

Theo điều tra, khoảng 1h45 ngày 21/12, nghi can đột nhập vào căn nhà của gia đình Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) ở đường nội khu Hưng Phước 1, khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM.

Sau đó, nghi can dùng hung khí sát hại 3 người là ông Yoon Sang Yong, bà Jung Young Sook (49 tuổi, vợ ông Yoon Yong Sang) và con gái 16 tuổi.  Gây án xong, nghi can lấy 4 chiếc ĐTDĐ, tiền… đi ra ngoài cổng.

Nghi can lấy chìa khoá mở cửa xe ô tô mang BKS 50LD-12...tẩu thoát. Trên đường di chuyển, nghi can nghĩ rằng sẽ bị phát hiện nếu di chuyển bằng xe ô tô này. Nghi can chạy tới khu vực cầu Thủ Thiêm, quận 2 rồi đốt chiếc xe.

Tạm giữ một người tình nghi có liên quan tới vụ giết người cướp tài sản, đốt ô tô phi tang ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Hiện trường chiếc xe bị đốt phi tang.

Về phần 3 nạn nhân được người dân địa phương phát hiện báo công an. Đồng thời, người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu riêng bà Jung Young Sook đã tử vong. Chồng và con bà này nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh, truy bắt nghi can gây án và chiếc xe ô tô.

Tới 7h cùng ngày, Công an quận 2 phối hợp cùng Công an TPHCM phát hiện chiếc xe ô tô bị đốt ở cầu Thủ Thiêm, quận 2 cũng chính là chiếc xe bị cướp vào rạng sáng cùng ngày ở quận 7.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại