Xác định nghi can vụ giết người, cướp tài sản, đốt xe ô tô khiến 1 phụ nữ Hàn Quốc tử vong ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Công an xác định nghi can gây ra vụ giết người, cướp tài sản, đốt xe ô tô phi tang khiến 1 phụ nữ Hàn Quốc tử vong ở Sài Gòn là người đồng hương mang quốc tịch Hàn Quốc.

Tối 21/12, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 7, quận 2 đã xác định được nghi can vụ giết người, cướp tài sản đốt xe phi tang khiến 1 người phụ nữ Hàn Quốc tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

Bước đầu, công an xác định nghi can là người đồng hương mang quốc tịch Hàn Quốc và gây án 1 mình. Sau khi sát hại người phụ nữ Hàn Quốc và đâm 2 người bị thương nguy kịch, nghi can lấy ĐTDĐ, tiền,…

Tiếp đó, nghi can lấy xe ô tô mang BKS: 50LD-122… của gia đình nạn nhân tẩu thoát. Hắn chạy về gần cầu Thủ Thiêm, quận 2 đốt xe phi tang. Bước đầu, công an nhận định vụ án mạng là do mâu thuẫn từ trước. Hiện công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng này.

Xác định nghi can vụ giết người, cướp tài sản, đốt xe ô tô khiến 1 phụ nữ Hàn Quốc tử vong ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô tại hiện trường.


Tiếng la thất thanh trong căn nhà nơi xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản

Chiều cùng ngày, phóng viên tìm tới khu vực nơi xảy ra vụ giết người ở đường Nội khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7. Căn nhà được lực lượng Công an TPHCM phong toả hoàn toàn. Con đường này vốn nằm trung khu vực của những người giàu có, người ngoại quốc.

Anh Hưng (38 tuổi) cho biết mình làm thợ hồ cho công trình sát bên căn nhà xảy ra vụ án mạng. Khoảng 2h30, ông Hưng đang ngủ thì giật mình bởi những tiếng la thất thanh phát ra từ căn nhà bên cạnh.

Xác định nghi can vụ giết người, cướp tài sản, đốt xe ô tô khiến 1 phụ nữ Hàn Quốc tử vong ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Ông Hưng kể lại sự việc vào rạng sáng 21/12. Ảnh: C.T

"Tôi nghe tiếng đàn ông nhưng nói tiếng Hàn nên không hiểu gì. Khoảng 5 phút sau, một số một số người mặc đồ bảo vệ đến chỗ tôi mượn xà beng nói để phá cửa căn nhà bên cạnh", ông Hưng kể lại.

Ông Hưng vội đưa xà beng cho nhóm bảo vệ và cùng đi sang căn nhà, theo dõi vụ việc. "Khi cánh cửa cuốn mở ra, nhóm bảo vệ, công an vào trong và nói tôi ở ngoài. Một lúc sau, nhóm bảo vệ ra nói một người phụ nữ chết rồi", ông Hưng chia sẻ.

Theo ông Hưng, người phụ nữ Hàn Quốc khoảng 40 tuổi. Hàng ngày, ông vẫn thấy nạn nhân đi qua lại công trình nơi ông làm việc. 

Như đã thông tin, khoảng 2h30 cùng ngày, Công an phường Tân Phong, quận 7 nhận được tin báo về vụ giết người, cướp tài sản là xe ô tô mang BKS: 50LD-122….

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Tại hiện trường, công an xác định có 3 nạn nhân là 1 người phụ nữ Hàn Quốc và 2 người khác.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng người phụ nữ Hàn Quốc đã tử vong do vết thương quá nặng. Còn 2 người khác đang được cấp cứu ở bệnh viện Việt Pháp.

Tới 9h cùng ngày, Công an quận 2 đang phối hợp cùng Công an TPHCM đang tiến hành khám nghiệm hiện trường 1 vụ đốt xe ở cầu Thủ Thiêm, quận 2. Công an xác định chiếc xe ô tô bị đốt chính là chiếc xe bị cướp vào rạng sáng cùng ngày ở quận 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại