Chủ tịch Hạ viện mời TT Trump đọc Thông điệp liên bang: Ngầm hiểu ông Trump sẽ không bị phế truất?

Minh Khôi |

Thông điệp liên bang sẽ đưa ông Trump "tái ngộ" với Đảng Dân chủ Hạ viện, người đã khiến ông trở thành tổng thống thứ 3 bị luận tội trong lịch sử Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chấp nhận lời mời phát biểu Thông điệp liên bang của Phát ngôn viên Hạ viện Nancy Pelosi vào ngày 4/2/2020.

"Với tinh thần tôn trọng Hiến pháp của chúng ta, tôi mời Ngài phát biểu Thông điệp liên bang trước phiên toàn thể của Quốc hội vào thứ Ba, ngày 4/2/2020 tại Hạ viện", bà Pelosi viết trong lá thư gửi tới Tổng thống Trump hôm thứ Sáu.

Sau đó, Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố xác nhận Tổng thống Trump chấp nhận lời mời. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hạ viện có bước đi lịch sử, bỏ phiếu luận tội Tổng thống, dẫn đến căng thẳng leo thang giữa 2 đảng ở Capitol Hill.

Sau khi Hạ viện bỏ phiếu luận tội, bước tiếp theo, Thượng viện sẽ quyết định xem có phế truất Tổng thống hay không. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm chính xác nhưng dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm tới.

Bài phát biểu ngày 4/2 năm sau có thể diễn ra khi Thượng viện xem xét các điều khoản luận tội của ông Trump.

Lời mời của bà Pelosi, phản ánh thực tế rằng các cơ hội ông Trump sẽ bị Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát phế truất là điều xa vời.

Tại Hạ viện, 229 thành viên đảng Dân chủ và một phiếu bầu độc lập đã bỏ phiếu thuận, kết luận ông Trump lạm dụng quyền lực bằng cách từ chối viện trợ tài chính như một cách để gây áp lực cho Ukraine để điều tra ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden. Không có phiếu nào từ đảng Cộng hòa và 2 thành viên đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống.

Về điều khoản thứ 2, cáo buộc Trump cản trở cuộc điều tra của Quốc hội về tình hình Ukraine, 3 thành viên đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống.

Bà Pelosi đã trì hoãn việc gửi 2 điều khoản này tới Thượng viện trong nỗ lực gây áp lực với McConnell, lãnh đạo đa số ở Thượng viện. Nhiều nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện lo ngại Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ nhanh chóng tha bổng tổng thống mà không kiểm tra các bằng chứng.

Thượng viện sẽ bỏ phiếu vào 6/1 năm tới, lúc đó phiên tòa có thể bắt đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại