Báo Trung Quốc: “Sự trỗi dậy mãnh liệt của Việt Nam khiến bóng đá Trung Quốc sợ hãi”

Tiểu Mã |

Tờ Sina cho rằng bóng đá Trung Quốc có lý do để phải "sợ hãi" trước sự tiến bộ thần tốc của bóng đá Việt Nam.

Tờ Sina (Trung Quốc) mới đây có bài bình luận với tiêu đề: "Người hâm mộ Việt Nam ăn mừng thâu đêm, hàng vạn người xuống đường làm tắc nghẽn đường phố". Không chỉ mô tả bầu không khí cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam, bài viết này cho rằng bóng đá Trung Quốc có lý do để phải "sợ hãi" bởi sự tiến bộ thần tốc của bóng đá Việt Nam.

Sina bình luận: "Việt Nam đã phá vỡ sự thống trị của Thái Lan và Malaysia suốt 44 năm ở SEA Games. Có thể nói, đó là một bước đột phá lịch sử.

Chúng ta cần phải nhìn lại cách mà Việt Nam hạ gục Indonesia. Nó quá hoàn hảo. Việt Nam nắm thế chủ động tuyệt đối trong suốt trận đấu. Điều đáng nói là chính đội hình đó của Việt Nam mới đây đã đè bẹp U22 Trung Quốc 2-0 ngay trên sân khách.

Bóng đá Việt Nam lập kỳ tích trong suốt hai năm qua, và một lần nữa, họ lại khơi dậy niềm đam mê của người hâm mộ. CĐV của họ ăn mừng thêu đêm. Hàng vạn người đổ xuống đường ăn mừng. Khung cảnh quá ấn tượng.

Báo Trung Quốc: “Sự trỗi dậy mãnh liệt của Việt Nam khiến bóng đá Trung Quốc sợ hãi” - Ảnh 1.

Tờ Sina cực kỳ ấn tượng với sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam.

Thoạt nhìn, tôi nghĩ rằng đó là cảm giác của người hâm mộ Việt Nam khi tham dự World Cup. Thế nhưng, chỉ cần trở thành nhà vô địch ở một giải đấu nhỏ là SEA Games cũng đủ khiến người dân ở đất nước này phát điên. Có thể thấy, người hâm mộ Việt Nam yêu bóng đá tới mức nào!

Khi phải đối mặt với khung cảnh này, người hâm mộ Trung Quốc sẽ cảm thấy buồn. Sau tất cả, đội tuyển quốc gia của chúng ta chưa bao giờ trao cho người dân cơ hội để xuống đường ăn mừng. Thực tế, bóng đá Trung Quốc đang thụt lùi, không chỉ so với Nhật Bản hay Hàn Quốc mà ngày càng rộng hơn, bây giờ là các quốc gia ở Đông Nam Á.

Nếu đối đầu một đội bóng mạnh ở Đông Nam Á như Việt Nam hay Thái Lan, chúng ta không có nhiều cơ hội thắng. Đó là một sự thật đáng xấu hổ của bóng đá Trung Quốc.

Báo Trung Quốc: “Sự trỗi dậy mãnh liệt của Việt Nam khiến bóng đá Trung Quốc sợ hãi” - Ảnh 2.

Hình ảnh CĐV ăn mừng được đăng trên tờ Sina.

Ngày nay, sự trỗi dậy mãnh liệt của bóng đá Việt Nam khiến cho bóng đá Trung Quốc phải sợ hãi. Phải nói rằng, sự trỗi dậy đó của Việt Nam không thể tách rời khỏi nỗ lực lớn trong công tác đào tạo trẻ của họ trong suốt hơn 10 năm. Rõ ràng, những gì đang xảy ra ở Việt Nam khiến cho những quan chức bóng đá ở Trung Quốc rất cần phải suy ngẫm".

Trong khi đó, một tờ báo khác ở Trung Quốc là China Press ngày 12/12 cũng dành một bài viết để nói về công tác đào tạo trẻ ở Việt Nam.

China Press viết: "Ngay từ hơn 10 năm trước, ở Việt Nam đã xây dựng những học viện bóng đá với quy mô lớn như HAGL, PVF, với sự tư vấn của nhiều chuyên gia có đẳng cấp thế giới.

Sau hơn 10 năm kiên nhẫn, cuối cùng bóng đá Việt Nam đã cho ra đời những bông hoa của mùa xuân. Rõ ràng, những thành tích ngày hôm nay của Việt Nam có nền tảng vững chắc, xuất phát từ những chiến lược đầu tư rất bài bản của họ từ hàng thập kỷ trước. Đó là điều mà họ đã đi trước so với Trung Quốc".

Báo Trung Quốc: “Sự trỗi dậy mãnh liệt của Việt Nam khiến bóng đá Trung Quốc sợ hãi” - Ảnh 3.

China Press cho rằng thành công hôm nay của bóng đá Việt Nam có nền tảng vững chắc từ chiến lược đào tạo trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại