Nhà hoạt động vì môi trường 16 tuổi được chọn là 'Nhân vật của năm'

Thanh Vân |

Ở tuổi 16, nhà hoạt động vì môi trường Greta Thunberg đã vượt qua nhiều cái tên nổi bật khác để được vinh danh là "Nhân vật của năm" do tạp chí Time bình chọn.

Ngoài nữ sinh 16 tuổi, những nhân vật khác xuất hiện trong danh sách đề cử năm nay gồm có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi - người tố giác mở màn cho phiên điều trần luận tội Trump, ngôi sao bóng đá Megan Rapinoe, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg và những người biểu tình Hong Kong.

Năm ngoái, tên tuổi của Thunberg đã gây sự chú ý cho công chúng trên toàn thế giới khi em đơn độc biểu tình để cứu vãn tình trạng biến đổi khí hậu, ngay bên ngoài quốc hội Thụy Điển. Tuần nào cũng vậy, đến thứ Sáu là cô bé kiên cường sẽ có mặt bên ngoài quốc hội, dũng cảm bày tỏ quan điểm của em về vấn đề khiến cả thế giới đau đầu.

Nhà hoạt động vì môi trường 16 tuổi được chọn là Nhân vật của năm - Ảnh 1.

Greta Thunberg trên bìa tạp chí Time.

Cảm động trước tinh thần bất khuất của Thunberg, hàng triệu học sinh trên đất nước Thụy Điển đã chung sức cùng em. Dần dần, phong trào càng lan rộng và tiếp cận hơn 150 quốc gia. Trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9, cô bé cũng thẳng thắn cáo buộc các nhà lãnh đạo thế giới không chú tâm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

“Mọi người đang đau khổ và chết dần chết mòn vì hệ sinh thái sụp đổ. Con người đang từ từ bước đến bờ vực diệt vong, vậy mà các vị chỉ nhắc đến tiền và những giả thuyết không tưởng về sự tăng trưởng kinh tế”, nữ sinh 16 tuổi nén nước mắt. “Vì sao lại thế! Suốt hơn 30 năm qua, lẽ nào những gì mà các nhà khoa học phơi bày trước mắt chưa đủ để chúng ta thức tỉnh ư? Sao các vị có thể tự tin tuyên bố mình đã hoàn thành trách nhiệm khi ô nhiễm môi trường vẫn là nỗi khiếp đảm của toàn thể nhân loại?”

Thunberg phát biểu tại Liên Hiệp Quốc vào tháng 9.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về động lực thốt ra những lời chất vấn gay gắt, Thunberg nói: “Em biết đâu mới là lẽ phải, em muốn làm theo lẽ phải. Em muốn đảm bảo mình đã cố hết sức để ngăn chặn cuộc khủng hoảng này xảy ra. Dù gì thì họ cũng nói em mắc chứng rối loạn phát triển Asperger, em bị tự kỷ, thế nên em chẳng có gì phải sợ”.

Thực tế, cô bé cho rằng chính những biểu hiện khác với số đông là lợi thế lớn với em. “Nhờ đó mà em có lối suy nghĩ khác biệt, hành động cũng khác biệt”, Thunberg chia sẻ. “Nhất là khi phải đối đầu với cuộc khủng hoảng lớn như thế này, chúng ta cần phải nghĩ xa hơn, vượt qua những rào cản thường có, những thứ ngăn cản đầu óc của chúng ta phát hiện ra hướng đi mới”.


Nhà hoạt động vì môi trường 16 tuổi được chọn là Nhân vật của năm - Ảnh 2.

Greta Thunberg tại hội nghị ở Tây Ban Nha hôm 11/12.

Khi được trao danh hiệu “Nhân vật của năm” từ Time, Thunberg đang có mặt tại cuộc đàm phán về khí hậu của U.N ở Madrid (Tây Ban Nha). Tại đây, em tiếp tục vạch trần sự thờ ơ của các chính trị gia và nhà kinh doanh với việc cứu lấy môi trường sống, ngụy trang dưới những dòng khẩu hiệu khí thế và chiến lược che mắt công chúng hoàn hảo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại