Báo Indonesia cay cú: “Đoàn Văn Hậu chỉ có thể sưởi ấm chiếc ghế dự bị ở SC Heerenveen”

Tiểu Mã |

Tờ Indosport không hề đánh giá cao khả năng Đoàn Văn Hậu sẽ được trọng dụng ở SC Heerenveen.

Tối 11/12, tờ báo Indosport của Indonesia có bài viết so sánh về kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu giữa hai cầu thủ trẻ Đoàn Văn Hậu của Việt Nam và tiền đạo Egy Maulana của Indonesia. Theo cây bút Rafif Rahedian thì dù được đánh giá cao ở Việt Nam song khi trở về CLB, Văn Hậu vẫn khó lòng được trao cơ hội ra sân ở giải VĐQG Hà Lan.

Tờ báo Indosport mở đầu bằng đoạn bình luận tỏ ý trách móc pha vào bóng của Văn Hậu khiến Evan Dimas phải rời sân: "Tên của Đoàn Văn Hậu đã trở thành một từ khóa nóng bỏng ở Indonesia sau khi hậu vệ này đốn ngã Evan Dimas trong trận chung kết SEA Games.

Chính pha vào bóng đó của Văn Hậu cuối cùng đã tạo ra cơn ác mộng cho U22 Indonesia. Bởi Garuda đã mất đi một tiền vệ sáng tạo, khiến chúng ta chịu thua chung cuộc 0-3".

Ở phần sau, cây bút Rafif Rahedian so sánh về kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu giữa Văn Hậu và Egy Maulana. Tác giả tỏ ý không đánh giá cao Văn Hậu, thậm chí còn cho rằng kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu của Văn Hậu "tỷ lệ nghịch" với Egy và Văn Hậu chỉ có thể "sưởi ấm ghế dự bị" ở Heerenveen.

"Egy Maulana đã được đôn lên đội 1 của CLB Lechia Gdansk (Ba Lan) kể từ mùa 2018/19. Trong mùa giải đó, anh được trao cơ hội ra sân 2 lần ở giải VĐQG Ba Lan.

Ở mùa giải 2019/20, Egy Maulana tiếp tục được trao cơ hội ra sân một lần nữa ở Siêu cúp Ba Lan trong trận đấu gặp Piast Gliwice (thắng 3-1). Ngoài ra, anh còn được chơi một trận nữa 45 phút ở giải VĐQG Ba Lan khi Lechia Gdansk hòa 0-0 với Wisla Krakow.

Kinh nghiệm của Egy Maulana trên thực tế là tỷ lệ nghịch với Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ 20 tuổi đến nay vẫn chưa có cơ hội xuất hiện trong đội 1 của Heerenveen.

Báo Indonesia cay cú: “Đoàn Văn Hậu chỉ có thể sưởi ấm chiếc ghế dự bị ở SC Heerenveen” - Ảnh 1.

Indosport cho rằng kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu của Egy là tỷ lệ nghịch với Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu chỉ có thể sưởi ấm chiếc ghế dự bị 7 lần cho đến vòng 16 của giải VĐQG Hà Lan mùa 2019/20. Nhưng thật không may, anh ta không được trao cơ hội thi đấu dù chỉ là 1 phút.

Bản thân Đoàn Văn Hậu mới chỉ chơi cho đội U21 Heerenveen 4 trận. Trong 4 trận đó, anh giành được 1 chiến thắng, thua 1 và hòa 2.

Vì tuổi đời còn rất trẻ, Đoàn Văn Hậu sẽ còn gặp nhiều khó khăn để cạnh tranh lọt vào đội hình chính của Heerenveen. Hơn nữa, anh ta cũng chưa có kinh nghiệm chơi ở châu Âu".

Báo Indonesia cay cú: “Đoàn Văn Hậu chỉ có thể sưởi ấm chiếc ghế dự bị ở SC Heerenveen” - Ảnh 2.

Indosport cho rằng tuy được đánh giá cao ở Đông Nam Á song Văn Hậu rất khó lọt vào đội hình 1 của Heerenveen.

Sau khi đưa ra sự so sánh nói trên thì ở phần cuối, tác giả Rafif Rahedian đưa ra nhận xét: "Ngoài việc so sánh giữa hai cầu thủ thì tất nhiên, đây đều là những niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á. Ít nhất thì cả Egy lẫn Văn Hậu đều có thể tự hào khi đại diện cho khu vực ASEAN đang đầu quân cho một đội bóng ở châu Âu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại