Quan chức Ukraine tố trợ lý cấp cao của TT Putin "nổi khùng" giữa lúc thảo luận về Donbass

Hồng Anh |

Theo lời Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, trong khi các nước Pháp, Đức đều ủng hộ nước này, thì trợ lý của ông Putin lại bất ngờ "nổi khùng".

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov mới đây đã tiết lộ với hãng tin UNIAN của nước này rằng một trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "nổi khùng" khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Normandy ở Paris.

Theo lời quan chức này, ông Vladislav Surkov, trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin về các vấn đề Donbass, đã mất bình tĩnh  và cư xử thiếu chuyên nghiệp khi các nước thảo luận về vấn đề rút quân khỏi Donbass và việc Ukraine giành lại quyền kiểm soát biên giới.

Cụ thể, ông Avakov nói rằng trong khi đại diện của các nước Pháp, Đức đều tỏ ra cảm thông với tình hình ở Ukraine, và thậm chí còn khẳng định sẽ hỗ trợ thêm cho chính quyền Kiev, nhưng đại diện của Nga thì không làm như vậy:

"Ông Surkov đã nổi khùng, quăng hết giấy tờ lên bàn và hét lên: 'Thỏa thuận của chúng ta không phải như vậy'.

Họ [Nga] muốn [Ukraine] tiếp tục rút quân. Rút quân đi đâu cơ chứ? Về Maryinka? Nơi mỗi mét vuông đất đều đã thấm đẫm máu ư? Hơn nữa, quyết định rút quân đồng nghĩa với việc chúng ta từ bỏ hàng km của mình. Hay họ muốn chúng ta rút quân về Shyrokyne, nơi chúng ta đang bảo vệ Mariupol? Yêu cầu này thật vô lý", Bộ Nội vụ Ukraine trích dẫn lời ông Avakov.

Sau cuộc trao đổi riêng và cuộc họp với Bộ Tứ Normandy, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Vladimir Zelensky đã nhất trí về một số vấn đề cơ bản tại Đông Ukraine, như việc thực thi đầy đủ và toàn diện lệnh ngừng bắn ở Donbass, kế hoạch rà phá bom mình nâng cấp và một đợt trao đổi tù binh trước cuối năm nay.

Ngoài ra, ông Putin còn đề nghị Kiev sửa đổi Hiến pháp để trao tình trạng đặc biệt cho Donbass trên cơ sở vĩnh viễn, theo những điểm đã được nêu trong thỏa thuận Minsk năm 2015. Hai nhà lãnh đạo cũng đã bàn về vấn đề tái tục thỏa thuận về trung chuyển khí đốt nhưng chưa đạt được sự đồng thuận.

Phía Nga nói gì về thông tin ông Surkov "nổi khùng" trong cuộc họp?

Nhà khoa học chính trị Nga Aleksev Chesnakov đã lên tiếng giải thích về hành động của ông Surkov, và cáo buộc Bộ trưởng Nội vụ Ukraine "nói dối", theo trang tin Obozrevatel.

"Thực tế, ông Surkov đã từ chối thảo luận về những thay đổi trong bản dự thảo thông cáo về những điều các bên đã đạt đồng thuận trước đó. Cụ thể là phía Ukraine đã định lược bỏ một đoạn về việc trao tình trạng đặc biệt trên cơ sở vĩnh viễn cho Donbass. [Ông Surkov] đã làm rõ rằng phía Nga sẽ ngừng tham gia các cuộc đàm phán nếu [Ukraine] vi phạm nội dung này. Thực tế là ông ấy đã đưa ra một lời cảnh cáo", ông Chesnakov chia sẻ trên Telegram.

Cuối cùng, lời cảnh cáo của ông Surkov đã có tác dụng, theo ông Chesnakov, bởi sau đó các đại diện của Đức và Pháp đã "gây áp lực đối với Ukraine", và phía Ukraine đã phải xác nhận chuyện sử đổi Hiến pháp, trao cho Donbass tình trạng đặc biệt trên cơ sở vĩnh viễn.

Hiện ông Surkov vẫn chưa đưa ra bình luận về lời cáo buộc của quan chức Ukraine, theo trang tin URA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại