Báo Indonesia thất vọng, dùng từ “xui xẻo, thảm họa” để nói về thất bại trước U22 Việt Nam

Tiểu Mã |

Tờ báo Indonesia thừa nhận Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng nhưng vẫn tiếc nuối vì cầu thủ trụ cột Evan Dimas phải rời sân từ quá sớm.

Trái với cảm xúc hân hoan của truyền thông và người hâm mộ Việt Nam thì báo chí Indonesia tỏ rõ sự thất vọng sau khi chứng kiến thất bại nặng nề của đội nhà.

Tờ Indosport đặt tiêu đề: "Garuda chỉ có thể trở thành Á quân ở SEA Games". Cây bút Arum Kusuma Dewi tỏ ra "tâm phục khẩu phục" khi chứng kiến thất bại của đội nhà và cho rằng U22 Việt Nam là đội mạnh hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Tuy nhiên, tác giả cũng cho rằng U22 Indonesia đã "xui xẻo" khi bị mất trụ cột Evan Dimas từ quá sớm.

"Trận chung kết SEA Games đã khép lại. Garuda phải bằng lòng với danh hiệu á quân bởi Việt Nam là đội mạnh hơn. Họ xứng đáng giành chiến thắng.

Nhưng Indonesia đã thực sự xui xẻo ở trận đấu này khi tiền vệ tấn công Evan Dimas bị chấn thương và phải rời sân từ rất sớm. Chính điều này đã gây ra ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi và kết quả của U22 Indonesia. Bởi mất Evan Dimas, tuyến tiền vệ của chúng ta đã bị lép vế hoàn toàn so với Việt Nam".

Báo Indonesia thất vọng, dùng từ “xui xẻo, thảm họa” để nói về thất bại trước U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Tờ báo Indonesia cho rằng U22 Việt Nam mạnh hơn và xứng đáng vô địch.

Sau khi bày tỏ cảm xúc tiếc nuối, tác giả Arum Kusuma Dewi đã dùng từ "thảm họa" để nói về việc U22 Indonesia bị thủng lưới tới 3 bàn mà không thể ghi được bàn gỡ danh dự.

"Thảm họa cuối cùng cũng ập đến với Garuda. Chúng ta liên tiếp phải nhận bàn thua. Trận đấu hoàn toàn thuộc về Việt Nam, ngay cả khi họ không còn HLV Park Hang-seo vì tấm thẻ đỏ. Việt Nam đã chơi tập trung tới những phút cuối cùng và đó là nguyên nhân khiến chúng ta phải nhận một thất bại nặng nề mà không thể có được một bàn gỡ".

Trong khi đó, tờ Bola của Indonesia lại tán dương khả năng tận dụng tình huống cố định của U22 Việt Nam. Tờ báo này viết: "U22 Indonesia đã biết được sự nguy hiểm của Việt Nam trong khả năng tận dụng các tình huống cố định nhưng rốt cục, chúng ta lại không thể nào ngăn cản được thứ vũ khí này của họ.

Hai pha làm bàn của Đoàn Văn Hậu ở phút 38 và phút 73 đều được xuất phát từ những tình huống cố định và đó đều là những pha bóng mà cả hệ thống phòng ngự của Indonesia dễ dàng sụp đổ để rồi phải nhận bàn thua".

Báo Indonesia thất vọng, dùng từ “xui xẻo, thảm họa” để nói về thất bại trước U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Bola cho rằng U22 Việt Nam quá xuất sắc ở khả năng tận dụng các tình huống cố định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại