Trợ lý Lee Young-jin hé lộ tuyệt chiêu của thầy Park giúp U22 Việt Nam đá “như lên đồng”

Tiểu Mã (ảnh: Đoàn Ca) |

Vị trợ thủ đắc lực của thầy Park đã có những chia sẻ thú vị sau khi U22 Việt Nam chinh phục tấm HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử.

U22 Việt Nam đã khép lại một kỳ SEA Games vô cùng "có hậu". Sự chờ đợi mòn mỏi của người hâm mộ cuối cùng cũng được đền đáp bằng tấm HCV lần đầu tiên trong lịch sử.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo không trực tiếp dự buổi họp báo. Thay vào đó, trợ lí Lee Young-jin là người gửi lời tri ân tới CĐV và các cầu thủ U22 Việt Nam sau tấm huy chương vàng SEA Games. Ông cũng tiết lộ về hành động của thầy Park trước trận đấu giúp các cầu thủ có thêm sức mạnh:

"Xin cảm ơn CĐV Việt Nam đã có mặt ở Philippines để cổ vũ cho U22 Việt Nam. Tôi cũng xin cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình vì vinh quang của tổ quốc. U22 Việt Nam đã chờ đợi và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chung kết.

Trước trận đấu, tôi và ông Park đã nói với các cầu thủ, chúng ta đã phải đợi 60 năm cho tấm HCV SEA Games, sau lưng các cầu thủ là người dân Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi không nên cảm thấy áp lực vì điều đó. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu rất kỹ lưỡng. Đội đã lên kế hoạch và vào trận chúng tôi đã chơi tốt. Đó là lý do chúng ta giành chiến thắng".

Trợ lý Lee Young-jin hé lộ tuyệt chiêu của thầy Park giúp U22 Việt Nam đá “như lên đồng” - Ảnh 1.

Theo trợ lý Lee Young-jin, thông điệp của thầy Park trước trận đấu giúp các cầu thủ tự tin và quyết tâm hơn.

Trợ lí Lee Young-jin cũng dành lời ca ngợi cho U22 Indonesia: "U22 Indonesia là một đối thủ mạnh. Nhưng với sự nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng ta đã có chiến thuật và toan tính. Chính việc phân tích kỹ càng đã giúp U22 Việt Nam có chiến thắng dễ dàng. Một phần khác là nhờ tài năng của các cầu thủ và sự dẫn dắt của thầy Park cùng sự hỗ trợ của ban huấn luyện trong trận".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại