Ông Putin muốn Ukraine sửa hiến pháp, trao "tình trạng đặc biệt" vĩnh viễn cho Donbass

Hải Võ |

Thông điệp được tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc họp báo sau hội nghị "bộ tứ Normandy" tại Paris ngày 9/12.

Theo ông Putin, tiến trình ngừng bắn ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine, cần phải đồng bộ với việc Kiev thực thi những cải tổ về chính trị được nêu ra trong thỏa thuận Minsk năm 2015.

"Trước hết, chúng ta đang nói về những sửa đổi trong hiến pháp [Ukraine] để điều chỉnh tình trạng đặc biệt của vùng Donbass trên cơ sở vĩnh viễn," tổng thống Nga nói, bổ sung rằng đầu tiên cần phải trao tình trạng đặc biệt tới một số khu vực ở Donbass "và đến sau cùng thì làm cho hình thức này trở thành vĩnh viễn, như đã được gợi ý trong các thỏa thuận Minsk".

Ngoài ra, ông Putin nói rằng những sửa đổi cũng cần được đưa ra trong hiến pháp Ukraine để mở đường cho việc thực hiện Công thức Steinmeier.

Công thức Steinmeier được cựu Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (nay là tổng thống Đức) đề xuất nhằm giải quyết nội dung then chốt và gặp nhiều trở ngại nhất để thực thi Thỏa thuận Minsk.

Theo đề xuất này, các địa bàn do Cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng và Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng kiểm soát được trao cơ chế đặc biệt tạm thời để tổ chức bầu cử địa phương, với sự đồng thuận của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).

"Công thức Steinmeier" không yêu cầu [phe ly khai miền Đông] trao cho Kiev quyền kiểm soát biên giới với Nga. Đổi lại, Donbass và Moskva chấp nhận để Ukraine thêm vào hiến pháp và các luật khác quy chế đặc biệt của Donbass.

"Chúng ta cũng không nên trì hoãn thực thi những cam kết khác, bao gồm ân xá và cấm truy tố những cá nhân tham gia vào các sự kiện tại vùng Đông Nam [Ukraine]," tổng thống Putin nói.

Trong hội nghị "bộ tứ" giữa lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức, và Pháp, bốn bên cũng hoan nghênh việc giải giáp lực lượng ở ba khu vực dọc theo "giới tuyến" chia tách địa bàn của chính phủ Ukraine và phe ly khai Donbass.

"Theo đánh giá của chúng tôi, mọi bước đi hướng tới hạ nhiệt tình hình vùng Đông Nam Ukraine đều là quan trọng, cùng với việc bảo đảm một lệnh ngừng bắn toàn diện."

Ông Putin nhận xét, hội nghị tại Paris vừa qua là "hữu ích".

Trước đó vào hôm 1/10, các phương tiện truyền thông đưa tin trong cuộc làm việc ở Minsk, Nhóm tiếp xúc về Đông Ukraine - gồm các đại diện Ukraine, Nga, OSCE và hai nước Cộng hòa ly khai tự xưng vùng Donbass - đã nhất trí "công thức Steinmeier".

TASS cho hay, các bên đã "ký vào lá thư gởi OSCE thông báo sự ủng hộ với công thức Steinmeier và có ý định thực hiện công thức này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại