Hai ông Putin-Zelensky gặp riêng, ăn tối ở Paris: Sẽ trao đổi tù binh, ngừng bắn ở Donbass

Hải Võ |

Các lãnh đạo "bộ tứ Normandy" đã công bố những điểm thống nhất đạt được sau hội nghị cấp cao ở Paris ngày 9/12.

Theo nhận thức chung của lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức, và Pháp, các thỏa thuận Minsk - gồm Nghị định thư Minsk ngày 5/9/2014, Bản ghi nhớ Minsk ngày 19/9/2014, và Bộ giải pháp Minsk ngày 12/2/2015) - sẽ tiếp tục là nền tảng mà các thành viên nhóm "bộ tứ" cam kết thực thi toàn diện.

Kết luận chung của 4 lãnh đạo cho thấy, các bên cam kết thực thi đầy đủ và toàn diện lệnh ngừng bắn [ở vùng Donbass], ủng hộ phát triển và thực thi một kế hoạch rà phá bom mìn được nâng cấp trên cơ sở các hoạt động rà phá theo quyết định ngày 3/3/2016 của Nhóm tiếp xúc ba bên - gồm Nga, Ukraine và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).

Ngoài ra, lãnh đạo 4 nước sẽ ủng hộ một thỏa thuận của Nhóm tiếp xúc liên quan đến việc tăng thêm ba khu vực giải giáp, với mục tiêu giải giáp các lực lượng và khí tài ở miền Đông Ukraine vào cuối tháng 3/2020.

Bộ tứ Normandy khuyến khích Nhóm tiếp xúc tạo điều kiện cho việc trả tự do và trao đổi "những người bị giam giữ liên quan đến xung đột" trước cuối năm nay.

Các bên cũng ủng hộ một thỏa thuận trong vòng 30 ngày của Nhóm tiếp xúc về những điểm giao cắt dọc theo "giới tuyến" ở vùng Donbass.

Nga, Ukraine, Đức, và Pháp bày tỏ quan tâm đến triển vọng nhất trí về tất cả những khía cạnh pháp lý liên quan đến trật tự đặc biệt của chính quyền địa phương (tình trạng đặc biệt) tại Donetsk và Luhansk, miền Đông Ukraine - như đã được vạch ra trong Bộ giải pháp thực thi các thỏa thuận Minsk năm 2015, nhằm bảo đảm các thỏa thuận này có thể vận hành lâu dài.

Bên cạnh cuộc gặp 4 bên theo thể thức "Normandy", tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng đồng cấp Nga Vladimir Putin cũng tổ chức gặp song phương hai phái đoàn và cuộc gặp 1-1, sau đó cùng tham gia một bữa tối chính thức. Tại cuộc gặp, hai ông nhất trí tiến hành hoạt động trao đổi tù binh chiến tranh (POW) trước ngày 31/12 tới.

Theo Interfax (Nga), hai bên còn thảo luận về việc tái tục thỏa thuận trung chuyển khí đốt liên quan đến các đường ống của Nga đi qua Ukraine, nhưng không đạt được nhất trí. Mức phí trung chuyển này là một nguồn thu quan trọng đối với Kiev, mang lại khoảng 3 tỉ USD cho ngân sách mỗi năm.

Zelensky nói ông muốn thấy một lệnh ngừng bắn thực tế, lâu dài và được tuân thủ chặt chẽ từ cả hai phía. Tổng thống Ukraine thúc giục Nga sử dụng ảnh hưởng của mình đối với vùng Donbass và tin rằng "chúng ta sẽ thấy một lệnh ngừng bắn trước cuối năm nay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại