Khó khăn chồng chất, Trung Quốc hạ giọng với Mỹ: Mong đạt thỏa thuận càng sớm càng tốt!

Hải Võ |

Đại diện chính phủ Trung Quốc ngày hôm nay, 9/12, đã lên tiếng về tiển triển đàm phán thương mại với Mỹ.

Trợ lý Bộ trưởng thương mại Trung Quốc Ren Hongbin nói, "Chúng tôi hy vọng hai nước có thể thúc đẩy đàm phán và hiệp thương trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cũng như chú ý đến những mối quan tâm cốt lõi của đối phương, và nhanh chóng đạt được kết quả mà các bên đều hài lòng".

Mỹ và Trung Quốc đang trong quá trình đàm phán tiến tới thỏa thuận thương mại một phần - được gọi là "giai đoạn 1" - nhằm hòa dịu chiến tranh thương mại giữa hai nước. Dù vậy, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy thỏa thuận này sẽ sớm đạt được trong tương lai gần.

Vòng thuế quan tiếp theo của Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/12. 

Bắc Kinh đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ một số thuế quan hiện hành đối với 375 tỉ USD hàng Trung Quốc, thêm vào đó là hủy bỏ thời hạn đánh thuế ngày 15 tới lên 156 tỉ USD giá trị hàng Trung Quốc nhập khẩu còn lại.

Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Trung Quốc cam kết cụ thể kim ngạch thu mua nông sản Mỹ, kèm theo những nhượng bộ khác [từ phía Bắc Kinh] trong vấn đề bảo vệ sở hữu trí tuệ, tiền tệ, cũng như tiếp cận với thị trường dịch vụ tài chính Trung Quốc.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 6/12 tiết lộ rằng nhóm đàm phán hai nước trao đổi gần như hàng ngày, song vẫn chưa có kế hoạch tổ chức họp trực tiếp hoặc tiến hành lễ ký kết thỏa thuận giữa ông Trump với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thông điệp của Bộ thương mại Trung Quốc được đưa ra 1 ngày sau khi nước này công bố chỉ số xuất nhập khẩu tháng 11. Đáng chú ý, chỉ số xuất khẩu bất ngờ sụt giảm 1.1% so với cùng kỳ năm ngoái, đi ngược lại dự đoán của các chuyên gia trên Bloomberg rằng xuất khẩu Trung Quốc sẽ tăng 0.8% - bởi tháng 11 là thời điểm các nhà bán lẻ và doanh nghiệp tập trung thu gom hàng hóa quy mô lớn để sẵn sàng cho kỳ mua sắm trong dịp Giáng sinh.

Từ ngày 15 tới, mức thuế quan mới 15% - đánh vào những sản phẩm như smartphone và máy tính - chắc chắn sẽ làm tổn hại hơn nữa xuất khẩu của Trung Quốc, trong khi người tiêu dùng Mỹ phải chịu đựng giá cả leo thang.

Hồi đầu tuần trước, triển vọng thỏa thuận "giai đoạn 1" trở nên bi quan khi tổng thống Trump nêu khả năng hoãn thỏa thuận với Bắc Kinh cho đến sau cuộc bầu cử năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại