U22 Việt Nam có nguy cơ phải chịu thiệt thòi lớn trước thềm trận “quyết đấu” Thái Lan

Tiểu Mã |

Nếu trận đấu giữa U22 Việt Nam gặp U22 Singapore buộc phải hoãn một ngày vì cơn bão ở Philippines, đó sẽ là một thiệt thòi rất lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bão Kummari vẫn đang gây ra những cơn mưa lớn trên sân Rizal, nơi diễn ra trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore vào 19h hôm nay (3/12). Tính tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể khẳng định trận đấu này có bị hoãn hay không bởi sau 1 tiếng, ban tổ chức sẽ lại đưa ra thông báo mới nhất.

Tuy nhiên, chiều 3/12 khi trả lời truyền thông, Trưởng ban điều hành SEA Games 30, ông Ramon Tats Suzara cho biết, nếu trường hợp mưa quá to, trận đấu giữa U22 Việt Nam với Singapore có thể phải hoãn một ngày.

Theo ông Ramon Tats Suzara, tùy vào tình hình cụ thể, ban tổ chức sẽ đưa ra thông báo ngay lập tức. Nếu mưa không quá lớn, trận đấu của U22 Việt Nam vẫn sẽ diễn ra bình thường. Nếu mưa lớn trong lúc trận đấu đang diễn ra, sân bị ngập và không thể thi đấu, ban tổ chức sẽ quyết định cho dừng trận đấu tới khi mưa ngớt. Còn nếu mưa quá lớn, trận đấu này sẽ lùi lại một ngày (sang ngày 4/12).

U22 Việt Nam có nguy cơ phải chịu thiệt thòi lớn trước thềm trận “quyết đấu” Thái Lan - Ảnh 1.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam gặp Singapore có thể hoãn 1 ngày nếu mưa quá lớn.

Như vậy, trong trường hợp xấu nhất nếu trận đấu buộc phải dời sang ngày mai, đó sẽ là bất lợi và thiệt thòi lớn với U22 Việt Nam bởi chúng ta sẽ chỉ có quá ít thời gian để nghỉ ngơi trước khi bước vào trận "quyết đấu" với Thái Lan vào chiều 5/12 tới.

Hiện tại thì cơn mưa lớn do cơn bão Kummari cũng gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng trận đấu giữa U22 Thái Lan gặp U22 Lào. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến Thái Lan không thể triển khai lối chơi của mình, dẫn tới việc không thể ghi bàn vào lưới Lào trong hiệp 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại