BNG TQ ra tuyên bố phản đối Mỹ: Hồng Kông là Hồng Kông của TQ, "ý đồ" của Mỹ sẽ thất bại

Thủy Thu |

Trong tuyên bố được đưa ra sau khi TT Trump phê chuẩn luật về Hồng Kông, BNG TQ cảnh báo Washington không nên "hành động tùy tiện", nếu không Mỹ phải gánh chịu mọi hậu quả.

Vào sáng nay ngày 28/11 (giờ địa phương), ngay sau khi Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức đưa ra phản ứng.

Theo đó, trong thông cáo sáng nay, Bắc Kinh cáo buộc động thái của Mỹ là "một sự can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề Hồng Kông, can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế".

Chính quyền Trung Nam Hải đồng thời cho rằng, Mỹ đang "cổ xúy" những phần tử tội phạm quá khích - những kẻ gây nguy hiểm cho trật tự xã hội, phá hoại thế chế "một quốc gia, hai chế độ" cũng như phá hoại tiến trình lịch sử phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa.

"Chúng tôi nghiêm khắc tuyên bố với phía Mỹ rằng, Hồng Kông là Hồng Kông của Trung Quốc và các vấn đề Hồng Kông hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Không có bất kỳ chính phủ hay thế lực nước ngoài nào có quyền can thiệp", Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu trong thông cáo. 

Tuyên bố của Trung Quốc khẳng định, dự luật về Hồng Kông thể hiện "ý đồ ghê tởm" của Mỹ và điều này sẽ khiến người dân Trung Quốc, bao gồm người dân Hồng Kông đoàn kết hơn nên "ý đồ" của Mỹ sẽ thất bại.

"Chính phủ Trung Quốc quyết tâm không nao núng chống lại bất kỳ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông, quyết tâm không nao núng thực thi chính sách "một quốc gia, hai chế độ" và quyết tâm không nao núng bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia", Bộ ngoại giao Trung Quốc cho rằng, "Washington không nên hành động tùy tiện" bởi nếu không Bắc Kinh sẽ kiên quyết chống lại điều đó và tất cả các hậu quả phát sinh từ đó đều do Mỹ gánh chịu.

Với đạo luật Hồng Kông vừa được ký, Tổng thống Trump cho biết, đây là hành động xuất phát từ "sự tôn trọng Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc và người dân Hồng Kông".

Trước đó, ngày 25/11, Bắc Kinh đã Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad để phản đối Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật về Hồng Kông và cảnh báo Mỹ sẽ gánh hậu quả nếu tiếp tục hành động này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại